| Hotline: 0983.970.780

Sáng kiến 'Tầm nhìn mới trong nông nghiệp': Mô hình mới đã phát huy hiệu quả

Thứ Hai 20/04/2015 , 09:20 (GMT+7)

Sáng 19/4, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã dự Phiên khai mạc Diễn đàn “Tăng trưởng Châu Á” trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF Đông Á tổ chức tại Indonesia.

Tham dự phiên khai mạc có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Indonesia, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Philippines, Giám đốc điều hành các công ty đa quốc gia…

Tại phiên khai mạc, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã phát biểu về kết quả 5 năm thực hiện sáng kiến “Tầm nhìn mới trong nông nghiệp” mà Việt Nam đã triển khai từ năm 2010 tại Diễn đàn Kinh tế khu vực Châu Á tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện sáng kiến này, Việt Nam đã có 10.000 nông dân tham gia các mô hình trình diễn kỹ thuật và áp dụng các tiêu chuẩn vững bền cho một số nông sản với sự phối hợp cùng các tập đoàn đa quốc gia như Unilever, Netstle, Metro Cash and Cary, Syngenta, Cargill, Bunge, Pepsico…

Sáng kiến này đã đạt kết quả tốt và trở thành mô hình thành công nhất trong sáng kiến “Tầm nhìn mới trong nông nghiệp” của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Châu Á.

Với những thành công này nhiều nông sản Việt Nam đã có mặt trên các thị trường quốc tế thông qua mạng lưới của các công ty đa quốc gia.

Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết: Nông nghiệp Việt Nam đang đóng góp 20% GDP quốc gia, với kim ngạch xuất khẩu trên 31 tỷ USD/năm, giải quyết công ăn việc làm cho 50% lực lượng lao động cả nước và là nơi sinh sống của 70% dân số. Đây là lĩnh vực đóng vai trò quan trọng cả về kinh tế, xã hội và môi trường.

Cũng trong sáng 19/4, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã chủ trì phiên thảo luận tại Diễn đàn dành cho Việt Nam về đối tác công tư phát triển nông nghiệp bền vững.

Tại Diễn đàn này, Bộ trưởng đã trình bày kinh nghiệm của Việt Nam trong việc thực hiện hoạt động đối tác công tư trong nông nghiệp 5 năm qua.

Với 6 nhóm công tác gồm: cà phê, chè, rau quả, tài chính - tín dụng, thủy sản… đã hoạt động hiệu quả. Các mục tiêu của “Tăng trưởng Châu Á” - là nội dung chính của Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á 2015 hoàn toàn thống nhất với các mục tiêu phát triển của Chính phủ Việt Nam.

Vì thế các nhóm công tác thời gian đã hoạt động rất hiệu quả để xử lý các vấn đề mà nông nghiệp Việt Nam đang cần giải quyết như nâng cao sức cạnh tranh trong quá trình hội nhập, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai trong tình hình biến đổi khí hậu.

Thời gian qua, các đối tượng sản xuất kinh doanh đã gắn bó, phối hợp với nhau để xây dựng các chuỗi giá trị tập trung hỗ trợ và hướng dẫn nông dân kết nối với thị trường. Các tiến bộ kỹ thuật và nhiều giống mới đang được thử nghiệm để áp dụng cho sản xuất nông nghiệp. Thực sự các bên cùng thu được lợi ích trong quá trình thực hiện sáng kiến “Tầm nhìn mới trong nông nghiệp”.

Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết: “Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng các mô hình này trong tương lai bởi đây là mô hình mới trong nông nghiệp thời kỳ hội nhập nhưng thực sự đã phát huy hiệu quả”.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm