| Hotline: 0983.970.780

Sập cần cẩu tòa nhà 18 tầng, 3 công nhân tử nạn

Chủ Nhật 04/07/2010 , 09:36 (GMT+7)

Nhóm công nhân đang tháo dỡ giàn cẩu tại tòa nhà 18 tầng trên phố Tam Trinh (Hài Bà Trưng, Hà Nội), bất ngờ thanh cẩu gãy gập, khiến 3 người tử nạn.

Chiều 2/7, một nhóm công nhân đang tháo dỡ giàn cẩu tại tòa nhà 18 tầng trên phố Tam Trinh (Hài Bà Trưng, Hà Nội), bất ngờ thanh cẩu gãy gập, khiến 3 người tử nạn.

Tại hiện trường, vị trí thanh cẩu bị gãy khoảng tầng 11-12, với phần đầu tựa vào tòa nhà, phần còn lại cắm xuống đất. Khu vực giữa của trụ cẩu, một xác người nằm vắt ngang, với những đoạn dây điện bị kéo chùng.

Hiện trường vụ tai nạn

Một số người dân sống trên phố Minh Khai cho biết, khoảng 14h, tốp công nhân đang tháo dỡ giàn cẩu đưa xuống đất thì bất ngờ một tiếng “rầm” lớn vang lên kèm theo bụi bay mù mịt. Mọi người vội chạy lại gần thì thấy giàn cẩu bị gẫy làm đôi.

“Thời điểm xảy ra tai nạn phần lớn các công nhân đang leo trên cẩu để tháo rời từng đốt đưa xuống đất. Có khoảng 5 công nhân bị ngã”, anh Tuấn, người dân sống trên đường Tam Trinh chứng kiến vụ tai nạn kể lại.

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, vụ tai nạn làm 3 công nhân thiệt mạng là Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Văn Quang và Nguyễn Đức Thành, thuộc một công ty cổ phần đầu tư xây dựng tham gia tháo dỡ cẩu tháp.

Tòa nhà 18 tầng nằm trên đường Tam Trinh được xây dựng xong phần thô đang trong quá trình hoàn thiện. Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất