| Hotline: 0983.970.780

Sắp có 3 tuyến xe chở hành khách từ Việt Nam đi Thái Lan

Thứ Hai 29/08/2016 , 15:42 (GMT+7)

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về tiến độ triển khai tuyến xe khách cố định kết nối Việt Nam-Lào-Thái Lan.


(Ảnh minh họa: An Hiếu/TTXVN)

 

Theo nội dung văn bản này, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, vào tháng 12/2015, Bộ Giao thông Vận tải ba nước đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất về tuyến vận tải hành khách cố định kết nối Việt Nam-Lào-Thái Lan.

Tại hội nghị này ba bên thống nhất tiến hành khảo sát chung để tổ chức khai thác vận tải khách trên 3 tuyến vận tải, gồm tuyến Bangkok-Nakhon Phanom-Thakhek-Quốc lộ 12A-Đường Hồ Chí Minh-Quốc lộ 15-Hà Tĩnh; tuyến Bangkok-Nakhon Phanom-Thakhek-Quốc lộ 13-Quốc lộ 8-Quốc lộ 1-Hà Tĩnh; tuyến Mukdahan-Savannakhet-Quốc lộ 9-Đông Hà-Quốc lộ 1-Huế-Đà Nẵng.

Các bên thống nhất việc khai thác vận tải do các doanh nghiệp vận tải của ba bên thực hiện dựa trên cơ sở lợi ích chung.

Cơ chế khai thác cụ thể nhằm đạt được lợi ích chung sẽ được trao đổi trong quá trình khảo sát và do các doanh nghiệp của ba bên thống nhất.

Đến nay, ba bên đã tổ chức khảo sát tuyến Bangkok-Nakhon Phanom-Thà Khẹt-Hà Tĩnh và dự kiến tổ chức Hội nghị lần thứ hai về tuyến vận tải hành khách cố định kết nối Việt Nam-Lào-Thái Lan tại Lào trong năm nay.

Tại hội nghị này, mỗi nước sẽ giới thiệu doanh nghiệp vận tải tham gia khai thác tuyến Bangkok-Nakhon Phanom-Thà Khẹt-Hà Tĩnh để doanh nghiệp của ba nước gặp gỡ, thảo luận và thống nhất về cơ chế kinh doanh tuyến Bangkok-Nakhon Phanom-Thà Khẹt-Hà Tĩnh.

Thời gian tới, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ phối hợp cùng Vụ Hợp tác quốc tế cùng với phía Lào và Thái Lan sẽ tiếp tục khảo sát hai tuyến còn lại.

Vietnam+

Xem thêm
Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Nghĩa tình mùa hạn, mặn

Kiên Giang Giữa mùa nắng, hạn gay gắt, nhiều nơi nước quý như vàng. Được trao tặng bồn nước, người dân cảm động bảo: 'Đây là bồn chứa đựng những giọt nước nghĩa tình, yêu thương'.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.