| Hotline: 0983.970.780

Sập cổng chào triển lãm, 4 người bị thương nặng

Thứ Ba 05/07/2011 , 10:38 (GMT+7)

Cơn mưa to kèm gió lốc đã làm đổ sập cổng chào triển lãm với khung bằng sắt tại Nhà thi đấu Phú Thọ, đường Lữ Gia, quận 11, TP HCM.

 

Chiều 4/7, cơn mưa to kèm gió lốc đã làm đổ sập cổng chào triển lãm với khung bằng sắt tại Nhà thi đấu Phú Thọ, đường Lữ Gia, quận 11, TP HCM làm 4 người đi đường bị thương nặng.

Biển quảng cáo đổ ập ra đường

Tại hiện trường, dàn sắt cổng chào dài 20 m, rộng 4 m với bốn trụ cao lên tới 8 m nằm đổ ra đường Lữ Gia. Đây là cổng chào quảng cáo triển lãm đang diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ.

Theo nhân chứng, lúc đó trời đang mưa to kèm theo gió lớn, có rất đông người đang đi trên đường Lữ Gia. Bất ngờ cổng chào triển lãm đổ ầm xuống đè nhiều người và xe máy, trong đó 4 người bị thương nặng. Mọi người xung quanh nhanh chóng đưa nạn nhân ra ngoài đi cấp cứu tại bệnh viện Trưng Vương cách đó vài chục mét.

Cách vụ đổ sập cổng chào khoảng 10 m, một cây xà cừ đường kính khoảng 40 cm bị gió quật bật gốc đổ chắn ngang đường. Rất may không có người đi đường nào bị thương vong khi cây xanh ngã xuống.

Trên đường Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, xe taxi của hàng Vinasun do tài xế Nguyễn Hồng Chương điều khiển đã bị một nhánh cây dài gần chục mét rơi trúng làm bể kính bên trái của ôtô. May mắn trên xe không có hành khách nên không gây thương tích về người.

Chiều 4/7 đã xuất hiện mưa đá ở nhiều nơi tại TP HCM như quận 1, 3, 5, 10, 11… Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết, cơn mưa đá không gây nguy hiểm vì kích thước các hạt mưa đá không lớn.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.