| Hotline: 0983.970.780

Sập công trình xây dựng cây xăng khiến 6 người bị thương

Thứ Tư 25/04/2018 , 13:14 (GMT+7)

Ngày 25/4, tại phường Trường An, TP. Huế (TT- Huế) đã xảy một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến ít nhất 6 người trọng thương và phải nhập viện cấp cứu.

Hiên j trường vụ việc

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h ngày 25/4, tại công trình xây dựng cây xăng thuộc TDP 5, KV4, phường Trường An, TP. Huế (TT- Huế).

Vào thời điểm nói trên, trong khi nhiều công nhân đang thực hiện việc đổ bê tông để bất ngờ sàn bê tông đổ sập xuống đất khiến 6 người công nhân phải nhập viện, trong đó, có 2 nạn nhân bị thương nặng.

Được biết, lúc xảy ra sự việc, tại công trình thi công có hơn 12 công nhân đang thực hiện việc đổ bê tông.

Theo một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết: Lúc đó, tôi đang ở trong nhà bỗng nghe tiếng động lớn từ phía công trình xây dựng cây xăng, lúc tôi chạy ra thì thấy sàn bê tông từ từ đổ sập và có nhiều công nhân chạy ra từ đống đổ nát.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng TP. Huế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ; đồng thời, huy động phương tiện đến tại hiện trường để thực hiện việc cứu hộ.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ

11-46-18_nh_2
Nhiều trụ bê tông bị gãy đổ
11-46-18_nh_3
Hàng trặm tấm bê tông bị đổ sập xuống đất
11-46-18_nh_4_
Xe cẩu đang tiến hành việc cứu hộ tại hiện trường

 

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.