| Hotline: 0983.970.780

Sắp diễn ra lễ hội tôn vinh nhãn lồng Hưng Yên lần thứ nhất

Thứ Năm 03/08/2017 , 08:23 (GMT+7)

UBND tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức Lễ hội tôn vinh Nhãn lồng Hưng Yên lần thứ nhất, kéo dài từ ngày 8-15/8.

Tại lễ hội, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH- CN) sẽ tổ chức trao bằng chứng nhận chỉ dẫn địa lý tập thể cho sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên. Theo BTC lễ hội, hiện nay các địa phương trong tỉnh đã bước vào mùa thu hoạch nhãn. Sản lượng nhãn quả ước đạt trên 30 nghìn tấn.

Bao gồm 3 trà nhãn chín như sau: Trà nhãn chín sớm đã cho thu hoạch cơ bản. Sản lượng ước đạt gần 1.000 tấn, giá trị 50 tỷ đồng. Sản phẩm nhãn trà này được giá, dao động từ 45- 60 nghìn đồng/kg, thấp hơn cùng kỳ năm 2016 khoảng 20 nghìn đồng/kg. Lý do, bị ảnh hưởng bởi nhãn Thái Lan nhập ngoại và vải thiều chín muộn.

Trà nhãn chín chính vụ cho thu rộ từ 10/8-5/9. Sản lượng ước gần 20 nghìn tấn, tập trung chủ yếu ở khu vực TP Hưng Yên, các huyện Phù Cừ, Tiên Lữ và Kim Động. Chất lượng nhãn trà này được coi là ngon nhất. Giá bán cũng bình dân hơn. Khoảng 30-35 nghìn đồng/kg tại vườn, tùy thời điểm.

Trà nhãn chín muộn thu hoạch rộ từ 15/8-15/9. Sản lượng ước khoảng 10 nghìn tấn, tập trung phần lớn ở huyện Khoái Châu và Yên Mỹ. Các xã có sản lượng nhãn lớn là Hàm Tử, Bình Minh, Đông Kết, Bình Kiều, Tân Dân và thị trấn Khoái Châu.

Qua tìm hiểu được biết, toàn tỉnh Hưng Yên đang trồng hơn 3.300ha nhãn các loại. Trong đó, diện tích cho thu hoạch khoảng 2.800ha. Sản lượng quả hàng năm ước đạt 40 nghìn tấn, giá trị hơn 700 tỷ đồng. Năm 2017 này, sản lượng nhãn của tỉnh giảm khoảng 10 nghìn tấn so với mọi năm.

Nguyên nhân do thời tiết vụ đông 2016-2017 ấm nóng khác thường, đã gây ảnh hưởng xấu tới sự ra hoa, đậu quả trên cây nhãn, vải nói chung. Mặc dù vậy, năm nay Hưng Yên vẫn là địa phương có chất lượng và sản lượng nhãn quả cao nhất miền Bắc.

Bởi, ngay từ đầu vụ các cấp ngành chuyên môn đã tổ chức thêm nhiều buổi tập huấn, hướng dẫn nông dân các biện pháp kỹ thuật kích thích cây nhãn ra hoa bằng cách "xiết nước”, khoanh vỏ thân cây/cành, dùng chế phẩm Kaliclorat (KCLO3)…

Ngoài ra, từ nhiều năm trước đó, Sở NN- PTNT đã phối hợp với Viện Nghiên cứu rau quả, tổ chức được nhiều hội thi bình tuyển nhãn đầu dòng. Làm cơ sở nhân nhanh các dòng giống nhãn quí, ít ra quả cách năm, năng suất chất lượng cao, rải vụ thu hoạch. Nhờ vậy tỷ lệ diện tích nhãn ra hoa năm nay của tỉnh vẫn đạt 50-60%. Tại vùng nhãn thâm canh cao như khu vực xã Hồng Nam và phụ cận, nhãn ra hoa đạt khoảng 80%.

Có thể nói, đến nay Hưng Yên đã áp dụng nhiều biện pháp nên căn bản không còn mất mùa nhãn do cây ra quả cách năm.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Lợi nhuận quý I/2024 của DAP Vinachem tăng đột biến

Chi phí đầu vào một số nguyên liệu chính giảm, xuất khẩu thuận lợi giúp DAP Vinachem báo lãi đột biến quý I/2024.