| Hotline: 0983.970.780

Sắp đưa vào sử dụng cầu có trụ cao nhất Việt Nam

Thứ Hai 14/06/2010 , 15:34 (GMT+7)

Cầu Pá Uôn - cây cầu có trụ cao nhất Việt Nam, sẽ chính thức được khánh thành và đưa vào sử dụng trong tháng 6 này.

Cầu Pá Uôn trong ngày hợp long
Theo Ban Quản lý dự án 1 thuộc Bộ Giao thông Vận tải, cầu Pá Uôn - cây cầu có trụ cao nhất Việt Nam, sẽ chính thức được khánh thành và đưa vào sử dụng trong tháng 6 này.

Ông Nguyễn Quốc Bình, Giám đốc Ban điều hành dự án xây dựng cầu Pá Uôn cho biết cầu này bắc qua sông Đà trên tuyến Quốc lộ 279 thuộc xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Đây là dự án được xếp vào cấp đặc biệt do kết cấu trụ cầu lớn, công nghệ thi công phức tạp và tiến độ hết sức gấp rút để phục vụ cho vùng Tây Bắc rộng lớn khi thủy điện Sơn La phát điện.

Cầu Pá Uôn nằm trong vùng lòng hồ thủy điện Sơn La, phía thượng lưu là thủy điện Lai Châu sắp khởi công xây dựng vào cuối năm nay nên trụ chính được thiết kế cao 98m, khoan sâu 26m và thuộc loại cầu có trụ cao nhất Việt Nam hiện nay.

Cầu được thiết kế theo quy mô vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bêtông cốt thép dự ứng lực và thi công theo hệ dầm liên tục; tổng chiều dài dự án là hơn 1.273m.

Cầu Pá Uôn nằm trong vùng động đất cấp 8-9. Đây là vùng có cấp động đất lớn nên kết cấu thân trụ đã được tính toán kỹ trong tổng thể khung dầm, vừa nhằm đảm bảo độ cứng khi chịu lực và mềm dưới tác dụng của lực động đất.

Cầu Pá Uôn đưa vào sử dụng sẽ tạo ra tuyến kết nối ngắn nhất giữa hai tỉnh Lai Châu và Sơn La, phục vụ việc xây dựng dự án thủy điện Lai Châu và góp phần phát triển kinh tế-xã hội các tỉnh vùng Tây Bắc.

Trước đó, ngày 18/4, Ban Quản lý dự án 1 và các nhà thầu thi công đã tổ chức lễ hợp long cây cầu đặc biệt này.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất