| Hotline: 0983.970.780

Điện Biên:

Sập giàn giáo từ tầng 4, hai người tử vong tại chỗ

Thứ Ba 05/08/2014 , 20:36 (GMT+7)

Khi rơi xuống, cả hai nạn nhân đều trong tình trạng không có bảo hộ lao động, giàn giáo có phần sơ sài, không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn lao động.

Vào khoảng 8 giờ ngày 5/8, trong lúc đang thi công công trình xây nhà ông Nguyễn Tiến Nghị (tổ 23, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ), thì giàn giáo bất ngờ bị sập khiến hai người tử vong.

Thiếu tá Lê Anh Tuấn, Trưởng Công an phường Tân Thanh (thành phố Điện Biên Phủ) cho biết hai nạn nhân tử vong là Cà Văn Hùng, sinh năm 1980, quê ở xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) và Nguyễn Bá Ngàn, sinh năm 1979, quê ở xã An Ấp, huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình).

Cả hai nạn nhân cùng tạm trú tại tổ 22, phường Tân Thanh.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Tân Thanh đã có mặt tại hiện trường, đưa hai nạn nhân vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên.

Khoảng 8 giờ 20 phút cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận hai nạn nhân trong tình trạng hôn mê sâu, mạch không đập, không đo được huyết áp và đã tử vong ngay sau đó.

Công an phường Tân Thanh cũng đã tiến hành điều tra hiện trường, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do sập giàn giáo từ tầng 4, hai nạn nhân rơi xuống đất, một người bị chấn thương vỡ hộp sọ và một người bị dập nội tạng.

Khi rơi xuống, cả hai nạn nhân đều trong tình trạng không có bảo hộ lao động, giàn giáo có phần sơ sài, không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn lao động.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.