| Hotline: 0983.970.780

Sập vách núi chôn vùi 4 người đào vàng

Thứ Năm 26/09/2013 , 13:35 (GMT+7)

Đang khoét vào vách núi gần khu vực hồ chứa nước thủy điện An Điềm 2 (Quảng Nam) để khai thác vàng, bất ngờ vách núi đổ sập, chôn vùi 4 người.

Đang khoét vào vách núi gần khu vực hồ chứa nước thủy điện An Điềm 2 (Quảng Nam) để khai thác vàng, bất ngờ vách núi đổ sập, chôn vùi 4 người.

Ông Đỗ Tài - Chủ tịch UBND huyện Đông Giang, Quảng Nam cho biết, vụ sập hầm vàng trái phép tại khu vực hồ chứa nước thủy điện An Điềm 2 (thuộc địa phận thôn Phú Bảo, xã Ba) khiến Nguyễn Ngọc Trọng (26 tuổi) và Nguyễn Đình Vũ (27 tuổi, cùng trú tại xã Ba) tử vong. Anh Nguyễn Văn Thị (26 tuổi, ngụ Đà Nẵng) bị thương đang được cấp cứu.


Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam nhiều lần truy quét nhưng tình trạng khai thác vàng trái phép vẫn diễn ra

Khoảng 16h ngày 25/9, 3 người này cùng một nam thanh niên khác dùng máy phun nước áp suất cao khoét vào vách núi gần khu vực hồ chứa nước thủy điện An Điềm 2 để khai thác vàng. Bất ngờ vách núi đổ sập khiến cả 4 người bị vùi lấp.

Do Trọng và Vũ đứng sát vách núi, bị khối lượng lớn đất đá vùi lấp nên đã tử vong. Thị và người còn lại may mắn được người dân ở khu vực gần đó cứu kịp thời. Đến sáng 26/9, lực lượng tìm kiếm đã đưa được xác 2 phu vàng bị tử nạn ra khỏi hầm, đưa về nhà an táng.

Chính quyền huyện Đông Giang cũng đã đến thăm hỏi gia đình người bị nạn, đồng thời chỉ đạo lực lượng công an và cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Ngành than chủ động chống sạt lở bãi thải mùa mưa bão

QUẢNG NINH Gần đến mùa mưa bão, nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho các hộ dân sinh sống gần khu vực bãi thải mỏ luôn được ngành than và tỉnh Quảng Ninh quan tâm, chú trọng.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất