| Hotline: 0983.970.780

“Sát hạch” tiếng Hàn cho 400 lao động xuất khẩu

Thứ Hai 20/08/2012 , 10:00 (GMT+7)

Hôm nay (20/8) tại cơ sở đào tạo của Trung tâm Lao động ngoài nước (xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội) sẽ tiến hành kiểm tra tiếng Hàn Quốc đợt 1 trên máy tính cho khoảng 400 lao động...

Hôm nay (20/8) tại cơ sở đào tạo của Trung tâm Lao động ngoài nước (xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội) sẽ tiến hành kiểm tra tiếng Hàn Quốc đợt 1 trên máy tính cho khoảng 400 lao động có nguyện vọng đi làm việc trong ngành nông nghiệp tại Hàn Quốc (đợt 2, 3, 4 sẽ lần lượt vào tháng 9, 10 và 11).

Ông Nguyễn Văn Minh, GĐTT cho biết đây là những người lao động có độ tuổi từ 18-39, có HKTT dài hạn tại 62 huyện nghèo của cả nước. Tất cả đều có đủ sức khỏe, chưa có tiền án; chưa từng bị trục xuất khỏi Hàn Quốc và không bị pháp luật VN cấm xuất cảnh. Cũng theo ông Minh, ngay khi có thông báo của nước bạn, từ ngày 1-3/8, các Sở LĐ-TB&XH đã tiếp nhận khoảng 2.600 người có nguyện vọng đi XKLĐ đến đăng ký tham dự kỳ thi tiếng Hàn.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Bình luận mới nhất