| Hotline: 0983.970.780

Sạt lở bờ sông Ông Chưởng tiếp tục diễn biến phức tạp

Chủ Nhật 21/05/2017 , 11:00 (GMT+7)

UBND xã Kiến Thành cho dựng hàng rào cảnh báo nguy hiểm và mở một con đường nhỏ vòng ra phía sau...

Như thông tin đã cảnh báo về thực trạng cặp bờ sông Ông Chưởng đoạn đường láng nhựa nối từ ấp Kiến Quới 1 đến ấp Kiến Thuận 1, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã xuất hiện nhiều vết nứt dài gần 400 m, ăn sâu vào đường nhựa từ 1 - 1,5m, có viết nứt rộng trên 2,m…

Sáng nay 21/5, khu vực này tiếp tục bị sạt lở đất, UBND xã Kiến Thành cho dựng hàng rào cảnh báo nguy hiểm và mở một con đường nhỏ vòng ra phía sau cho người và phương tiện xe lưu thông tạm.

Bà Thia tận mắt chứng kiến vụ sạt lở đất cho biết: Khoảng 6 giờ sáng, tôi thức sớm chẻ củi để nhóm lửa nấu sữa đậu nành làm từ thiện, trong lúc làm việc thì phát hiện một mảng đất lớn ven bờ sông từ từ nứt rộng và sụp xuống. Tôi bỏ dở công việc, la lớn cho mọi người ứng cứu… Chưa đầy 5 phút sau thì nghe một tiếng “ầm” lớn một đất lớn bị lọt tỏm xuống lòng sông Ông Chưởng, ảnh hưởng một đường ống dẫn nước và 4 hộ đã di dời khẩn cấp...

Qua quan sát cho thấy, địa phương đã cho đơn vị thi công khẩn trương triển khai phương án làm kè bảo vệ tuyến đường liên xã và hạn chế sạt lở nghiêm trọng…

10-29-30_qc-diem-st-lo-x-kien-thnh-hcm-tg
Hiện trường một điểm sạt lở
10-29-30_nh-khnh-chi-noi-st-lo-lm-mt-nen-nh-cu-gd-nh
Anh Khánh chỉ nơi sạt lở làm mất nền nhà của gia đình
10-29-30_b-thi-chi-khu-vuc-dt-tiep-tuc-co-nguy-co-st-lo
Bà Thia chỉ khu vực đất tiếp tục có nguy cơ sạt lở
10-29-30_khu-vuc-st-lo-dt-o-x-kien-thnh-hcm
Một khu vực sạt lở thuộc xã Kiến Thành
10-29-30_mot-don-st-lo-o-x-kien-thnh
Một đoạn sạt lở ven bờ sông

 

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.