| Hotline: 0983.970.780

Sạt lở đất, hai bà cháu chết thảm

Thứ Năm 29/09/2011 , 09:21 (GMT+7)

Ước tính khoảng trên 500m3 đất từ độ cao hơn 10m đổ ập xuống vùi lấp hoàn toàn 3 ngôi nhà, 1 ngôi nhà bị sập nửa phía sau. Vụ sạt lở cũng làm hai bà cháu đang ngủ thiệt mạng.

Khoảng 23h45' ngày 28/9 tại thôn Văn Phú, xã Văn Phú, TP.Yên Bái đã xảy ra vụ sập đất lớn, ước tính khoảng trên 500m3 từ độ cao hơn 10m đổ ập xuống vùi lấp hoàn toàn 3 ngôi nhà của gia đình các ông bà: Hoàng Mạnh Trường, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Liên, nhà bà Bùi Thuý Xinh bị sập nửa ngôi nhà phía sau.

Bà Nguyễn Thị Liên sinh năm 1961 và cháu trai 16 tháng tuổi được mẹ là giáo viên dạy học ở huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai gửi về nhà bà ngoại nhờ cai sữa hộ. Do đất sập vào đêm khuya, hai bà cháu đang ngủ nên bị đất đá vùi lấp. Nguyên nhân vụ sập đất là do các hộ dân san ủi ta luy làm nhà, đất mất chân, sau những trận mưa của cơn bão số 4, đất ngấm nước lâu ngày nên đã đổ sập.

Ông Trần Bình Việt-Phó CA xã Văn Phú cho biết: Ngay sau khi được tin sập đất xã đã huy động lực lượng và máy ủi đến cứu, do đêm tối mãi đến 3h sáng ngày 29/9 mới tìm thấy hai thi thể nạn nhân trong đống đổ nát. Ông Việt cho biết thêm: Trước đó, xã đã cảnh báo nguy cơ sập đất nhưng các hộ này chưa kịp di dời.

Phó Chủ tịch UBND TP.Yên Bái ông Hoàng Quốc Cường- cho biết: Tỉnh Yên Bái hỗ trợ gia đình có người chết 4,5 triệu/người để làm ma chay, 6 triệu/nhà sập. Ngoài ra TP.Yên Bái hỗ trợ thêm cho mỗi hộ 2 triệu/nhà sập đổ hoàn toàn và tổ chức di dời các hộ đến nơi an toàn.

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một làng nghề cây cảnh ở Hà Nội thu hút 200.000 lượt khách du lịch

Năm 2022, điểm du lịch làng quê Hồng Vân, huyện Thường Tín được Hà Nội công nhận OCOP 4 sao. Từ đó đến nay, xã đã đón khoảng 200.000 lượt khách du lịch.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất