| Hotline: 0983.970.780

Sạt lở đất tại Hòa Bình

Thứ Ba 07/12/2010 , 08:46 (GMT+7)

Năm nhà dân tại tổ 20, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, Hòa Bình đang có nguy cơ bị nứt đổ, do vỡ đường ống nước sạch chạy dưới lòng nhà, sâu chừng 1,5m, gây sạt lở đất, làm hỏng móng nhà.

Chị Vũ Thị Tuyết cho biết, vào tối 5/12 khi cả nhà đang xem tivi thì nghe trong nhà phát ra những tiếng động lách tách, nhìn lên trần nhà thấy các mạch tường nứt ra thành những lỗ hổng to, vôi vữa bắn tung tóe. Gia đình sợ quá vội chạy ra ngoài.

Đến sáng hôm sau, những vết nứt này ngày càng to thêm, làm năm nhà dân nơi đây nghiêng đổ nghiêm trọng. Nếu để tình trạng này tiếp diễn thì nguy cơ đổ, sập nhà rất cao, đe dọa đến tính mạng người và tài sản cho người dân nơi đây.

Nhà chị Nguyễn Thị Liễu đang trong giai đoạn sửa chữa cũng bị hỏng hoàn toàn, bốn tường nhà nứt hở nặng, sàn nhà bị chia cắt làm đôi như vừa trải qua một trận động đất mạnh.

Chị Liễu cho biết, sáng ra chúng tôi ra sau nhà thấy mạch nước từ móng chân nhà ùn ùn chảy ra kéo theo đất cát tạo ra một bãi bồi to ngay sát nhà. Sau khi nhà máy nước đến khắc phục tình trạng (cắt nước) thì hiện tường nhà nứt đổ không còn nữa.

Trước mắt, Ủy ban Nhân dân phường Đồng Tiến yêu cầu đình chỉ tất cả các hoạt động xây dựng bất kể dưới mọi hình thức. Các hộ thuộc diện bị sạt lở khẩn trương di chuyển người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Phường đề nghị cấp ủy, chi bộ tổ 20 chỉ đạo tổ nhân dân và các tiểu ban ngành của tổ vận động và hỗ trợ các gia đình di chuyển tài sản. Nghiêm cấm việc tụ họp đông người trước cửa nhà năm hộ bị sạt lở để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của các hộ kinh doanh và bảo đảm cho nhà máy nước đến kiểm tra và xử lý đường ống nước, sớm khắc phúc tình trạng sạt lở đất.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng các ban ngành chức năng liên quan đã có mặt tại hiện tường để điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra hỏng nứt nhà dân.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2024

Mục tiêu của toàn ngành nông nghiệp quý II là tăng trưởng giá trị gia tăng toàn ngành 3,37%; tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 14 - 14,5 tỷ USD.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.