| Hotline: 0983.970.780

Sạt lở đe dọa hàng trăm hộ dân

Thứ Hai 13/10/2014 , 09:39 (GMT+7)

Ông Phạm Thành Tâm, Phó Phòng NN và PTNT huyện An Phú cho biết, tình trạng sạt lở trên địa bàn huyện đang diễn biến phức tạp.

Vụ sạt lở trầm trọng ở đoạn kênh Xáng của thị xã Tân Châu chưa khắc phục xong thì liên tiếp trong những ngày qua khu vực kênh Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú (An Giang) lại tiếp tục diễn ra sạt lở đe dọa tính mạng và tài sản của hàng trăm hộ dân.

Tuyến kênh Nam Vĩnh Lợi sạt lở “nuốt” đi một đoạn dài khoảng 700 m, ngang 12 m, người dân đi lại khó khăn và phải bắc cầu khỉ ngang qua dòng chảy để cho con em đi học hàng ngày.

Nhiều chỗ sạt lở tấn công vào sát nhà. Có người di dời khẩn cấp về sống tạm ở khu dân cư, nhưng cũng có người ở lại mưu sinh bất chấp sự đe dọa của “hà bá”. Chị Dương Thị Nguyên, 41 tuổi, có nhà gần khu vực sạt lở nói: “Thấy con em đi học hàng ngày qua cầu tre này lo lắm”.

Trước diễn biến phức tạp của sạt lở, UBND xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú đã vận động hộ dân di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm nhưng chỉ có 5 hộ di dời.

Ông Phạm Thành Tâm, Phó Phòng NN và PTNT huyện An Phú cho biết, tình trạng sạt lở trên địa bàn huyện đang diễn biến phức tạp.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.