| Hotline: 0983.970.780

Sau bài "Bản án nhiều uẩn khúc": Bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn

Thứ Tư 05/10/2011 , 10:11 (GMT+7)

Ngày 26/9, NNVN đăng bài “Bản án nhiều uẩn khúc” phản ánh về việc “tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa bà Nguyễn Thị Hòa và ông Phan Hữu Nghị ở khu Tân Hưng, thị trấn Hưng Hóa (Tam Nông, Phú Thọ).

>> Bản án nhiều uẩn khúc

Vừa qua, TAND tỉnh Phú Thọ mở phiên tòa phúc thẩm, hội đồng xét xử nhận thấy: Năm 2009 khi bà Hòa tháo dỡ nhà cũ làm nhà mới đã được chính quyền địa phương xác định mốc giới giữa 2 gia đình. Trước đó, năm 2003, gia đình ông Nghị được cấp giấy chứng nhận QSDĐ, khi đó các hộ liền kề cũng như gia đình ông Nghị không có tranh chấp gì. Đến tháng 11/2009, ông Nghị mới khởi kiện bà Hòa lấn chiếm đất của gia đình ông là không có cơ sở. Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và thẩm tra chứng cứ, Hội đồng xét xử phúc thẩm TAND tỉnh Phú Thọ đã quyết định bác yêu cầu khởi kiện của gia đình ông Nghị.

Như vậy, những quyết định TAND huyện Tam Nông có nhiều uẩn khúc, nay đã được TAND tỉnh Phú Thọ làm sáng tỏ.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.