| Hotline: 0983.970.780

Sau sự kiện giàn khoan Hải Dương 981, giáo viên trung học cả nước được nâng cao kiến thức sử, địa

Thứ Năm 31/07/2014 , 13:15 (GMT+7)

Đợt tập huấn toàn quốc nhằm mục tiêu thông qua đội ngũ giáo viên tăng cường chuyển tải kiến thức đến các học sinh, thế hệ trẻ trên toàn quốc.

Trong hai ngày 30 - 31/7, tại Quảng Ninh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ GD-ĐT, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về biên giới, biển, đảo Việt Nam cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên Lịch sử và Địa lý cấp trung học phổ thông của 26 tỉnh, thành khu vực miền Bắc.

Đây là đợt tập huấn thứ ba được tổ chức trong tháng 7 này. 

Lần đầu dành cho các tỉnh, thành khu vực phía Nam, tổ chức tại Bà Rịa - Vũng Tàu vào ngày 15 & 16, lần thứ hai dành cho các tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên diễn ra tại Bình Định ngày 18 & 19.

Đợt tập tuấn nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên Lịch sử và Địa lý cấp trung học phổ thông, từ đó chuyển tải đến các học sinh, thế hệ trẻ trên toàn quốc.

Tại các buổi tập huấn, ​các giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục được bổ sung kiến thức biên giới, biển, đảo từ những báo cáo viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và một số chuyên gia thuộc Hội Sử học Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Tại đây, các giáo viên cũng được tham gia thảo luận về các báo cáo chuyên đề: Thực trạng và một số vấn đề đặt ra với công tác giáo dục, tuyên truyền kiến thức về biển, đảo và tài nguyên biển, đảo trong các trường phổ thông trung học hiện nay; Vị trí, vai trò, tiềm năng và tầm quan trọng của biển, đảo và tài nguyên biển Việt Nam; Những căn cứ pháp lý đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam ở Biển Đông, các biện pháp đấu tranh của Việt Nam phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam.

Phát biểu tại khai mạc Hội nghị tại Quảng Ninh, đại diện Ban Tổ chức nêu rõ: Những ngày qua, bất ổn về an ninh, an toàn hàng hải trên Biển Đông do những hành động ngang ngược của phía Trung Quốc gây ra.

Với ý đồ hiện thực hóa yêu sách “đường lưỡi bò” để tiến tới độc chiếm Biển Đông, Trung Quốc đã hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. 

Hành động của Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế, trước hết là Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông... 

Trong bối cảnh đó, công tác giáo dục, tuyên truyền cần phải được thực hiện sâu, rộng, hiệu quả hơn, đến với các tầng lớp nhân dân.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chỉ ra sai phạm tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Lao và Bệnh phổi của tỉnh.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.