| Hotline: 0983.970.780

Sau vụ nổ bình khí, đến lượt bình hóa chất phát nổ tại NM nhiệt điện Hải Phòng

Thứ Ba 03/08/2010 , 20:08 (GMT+7)

2 công nhân chết, 4 công nhân khác bị thương nặng. Giữa tháng 7, cũng tại đây xảy ra một vụ nổ làm 2 công nhân người Trung Quốc thiệt mạng.

Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng.
Lúc 8 giờ sáng 3/8, vụ nổ bình hóa chất đã xảy ra tại Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng, ở xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, làm 2 công nhân chết, 4 công nhân khác bị thương nặng.

Hai công nhân bị thiệt mạng là chị Đỗ Thị Thủy, 29 tuổi trú ở thôn 5, xã Tam Hưng và anh Lê Văn Minh, 22 tuổi, ở thôn Xanh Soi, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên.

Sáng 3/8, nhóm công nhân 6 người được phân công vào dọn dẹp kho chứa vật tư của Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng với khuyến cáo không được mang máy điện thoại di động vào trong khu vực cấm trên.

Tuy nhiên, kho chứa nhiều hóa chất bỗng dưng phát nổ, toàn bộ khu nóc và một phần tường nhà kho bị phá tung. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân.

Cả 6 công nhân này đều là lao động theo hợp đồng thời vụ từ nhiều năm nay tại Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng, và họ không được hưởng bất kỳ chế độ nào về bảo hiểm xã hội cũng như bảo hiểm y tế.

Thực tế cho thấy công tác an toàn lao động tại nhà máy này hiện đang bộc lộ nhiều bất cập, chưa đầy 20 ngày đã xảy ra hai vụ nổ lớn.

Trước đó, vào ngày 17/7, tại nhà máy đã xảy ra một vụ nổ bình khí công nghiệp khiến 2 công nhân người Trung Quốc là Fu Fung Wey, 43 tuổi, Hoang Cao Xun, 39 tuổi, bị thiệt mạng và làm hai nam công nhân khác bị thương.

Tổ máy số 1 của Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng mới đi vào hoạt động, hòa vào lưới điện quốc gia từ tháng 12/2009, sau đó xảy ra sự cố khiến tổ máy phải ngừng hoạt động.

Tháng Sáu vừa qua, tổ máy số 1 của nhà máy mới vận hành trở lại thì xảy ra sự cố.

Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng đang trong quá trình xây dựng.

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chỉ ra sai phạm tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Lao và Bệnh phổi của tỉnh.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.