| Hotline: 0983.970.780

Sẽ dựng lại tượng Lênin ở Kharkiv

Thứ Hai 29/09/2014 , 19:48 (GMT+7)

Đó là tuyên bố của thị trưởng thành phố Kharkiv, ông Gennady Kernes. Ông Kernes đồng thời cũng nói rằng người dân ở thành phố của ông không một ai ủng hộ hành động phá hoại công trình văn hóa như vậy.

"Hãy để cơ quan pháp luật tìm ra ai là thủ phạm, còn nhiệm vụ của chúng tôi là phục dựng lại bức tượng", ông Kernes nói với kênh tin tức đại phát thành Tiếng Nga.

Trong đêm Chủ nhật 28/9, những kẻ phá hoại đã kéo đổ bức tượng lãnh tụ Xôviết V.Lênin bằng xe cẩu. Bức tượng này cao 20 m, là bức tượng cao nhất ở Ukraine.

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine đã nói rằng không mở cuộc điều tra hình sự vì hành động kéo đổ bức tượng được cho phép bằng quyết định của tỉnh trưởng vùng Kharkiv Igor Baluta.

Cũng trong đêm chủ nhật, một bức tượng Lênin khác bị kéo đổ cũng ở Kharkiv.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.