| Hotline: 0983.970.780

Sẽ loại bỏ các KCN không hiệu quả

Thứ Sáu 20/03/2015 , 08:48 (GMT+7)

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp bàn việc xây dựng các khu công nghiệp, khu kinh tế (KCN, KKT) được tổ chức sáng qua (19/3).

Hiện cả nước có 295 KCN được thành lập với tổng diện tích 84.000 ha, trong đó 212 KCN đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên 60.000 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy là 65% (so với năm 2013 là 62%).

Số lượng các KKT đã thành lập trên cả nước được giữ ổn định là 15 KKT ven biển và 28 KKT cửa khẩu. Tuy nhiên, hoạt động của các KCN, KKT vẫn chưa đạt được kỳ vọng, tỷ lệ lấp đầy trung bình chỉ đạt 65% diện tích.

Phó Thủ tướng giao Bộ KH-ĐT tập trung cùng các địa phương tiếp tục thực hiện việc rà soát, điều chỉnh các quy hoạch để báo cáo Chính phủ. 

“Tinh thần là kiên quyết cắt giảm những diện tích, loại bỏ các KCN không hiệu quả, không thu hút được dự án, đồng thời thực hiện nghiêm việc đưa dự án đầu tư vào khu vực đã xây dựng cơ sở hạ tầng”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất