| Hotline: 0983.970.780

Sẽ nhập khẩu thịt?

Thứ Sáu 15/04/2011 , 10:27 (GMT+7)

Không loại trừ khả năng nếu nhu cầu thực sự của thị trường tăng cao, Bộ Công thương sẽ làm việc với Bộ NN-PTNT để thống nhất số lượng NK thịt.

* Thịt và phụ phẩm nằm trong danh mục 97 mặt hàng không khuyến khích NK  

Trao đổi với NNVN chiều qua (14/4) về việc có nên NK thịt lợn trong thời gian tới đây để “hạ hỏa” thị trường và đáp ứng nhu cầu thực phẩm của nhân dân, Vụ trưởng Vụ XNK (Bộ Công thương) Phan Văn Chinh cho biết, ngay từ đầu năm 2011, Bộ Công thương đã có thống kê và ước tính tổng nhu cầu tiêu dùng trong nước năm nay đối với các loại thịt là khoảng 2,9 triệu tấn, tăng khoảng 6,5-7% so với năm trước. Còn tổng sản lượng thịt hơi các loại vào khoảng 4,2-4,3 triệu tấn, cũng tăng 6,5-7%.

Trong đó, thịt lợn hơi tăng khoảng 6-6,5%, thịt gia cầm tăng 14-15%, thịt bò tăng 12-13% thịt trâu tăng 3-4%, các loại thịt khác tăng 8-9%. Vì vậy, Bộ Công thương tính toán, lượng thịt nhập về trong năm 2011 là khoảng 100 nghìn tấn, tương đương với hơn 3% tổng nhu cầu, trong đó thịt lợn chiếm phần lớn.

Danh mục các mặt hàng mà Bộ Công Thương không khuyến khích NK gồm 97 mặt hàng, trong đó có động vật sống, thịt và phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ, cá và động vật giáp xác, trứng gia cầm, mỡ, dầu động vật hoặc thực vật, các loại rau củ quả… Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25/3/2011.

Về việc thiếu hụt sản lượng thịt đáp ứng cho thị trường, ông Chinh cho rằng, đây là thời điểm tương đối nhạy cảm, bởi việc “sốt giá” thịt lợn có thể do hàng loạt chi phí đầu vào như điện, xăng… tăng cao, dẫn tới giá thành phẩm trong nước tăng. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng nếu nhu cầu thực sự của thị trường tăng cao, Bộ Công thương sẽ làm việc với Bộ NN-PTNT để thống nhất số lượng NK thịt.

Theo ông Chinh, do thịt là mặt hàng mà Bộ này không khuyến khích NK để bảo hộ sản xuất trong nước, nên việc NK thịt phải hết sức thận trọng. “Nếu Bộ NN-PTNT thống kê chính thức về sản lượng thiếu hụt cho nhu cầu nội địa và có ý kiến đề nghị NK, Bộ Công thương sẽ đồng ý. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn khẳng định rằng, số lượng NK phải rất hạn chế, bởi đây là mặt hàng không khuyến khích NK”, ông Chinh nói.

Xem thêm
Gạo ST24, ST25 chưa được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang châu Âu

Vừa qua, xuất hiện thông tin về việc giống gạo ST24 và ST25 đã được ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU. Tuy nhiên, đây là các thông tin chưa chính xác.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm