| Hotline: 0983.970.780

Sẽ tăng giá cước vận tải

Thứ Sáu 09/03/2012 , 09:08 (GMT+7)

Sau khi giá xăng tăng thêm 2.100 đồng/lít, dầu diesel tăng 1.000 đồng/lít, các DN vận tải đang tính tới phương án tăng giá cước.

Xăng tăng giá, cước vận tải buộc phải tăng theo

Sau khi Bộ Tài chính có quyết định điều chỉnh giá xăng tăng thêm 2.100 đồng/lít, dầu diesel tăng 1.000 đồng/lít, ông Lương Hoàng Trung, PCT Hiệp hội Vận tải Hàng hóa TPHCM cho biết, các DN đang tính toán lại cơ cấu giá và sẽ đưa ra mặt bằng giá mới trong tuần tới; còn theo ông Thượng Thanh Hải, PGĐ Bến xe Miền Đông, thời điểm này đang trong giai đoạn thấp điểm, khách ít nên nhiều DN dù muốn tăng giá vé thì cũng phải cân nhắc để cạnh tranh.

Nhưng ít nhất trong tuần tới, sẽ có mặt bằng giá mới tuy bây giờ chưa có DN nào niêm yết hay thông báo tăng giá vé.

Riêng đại diện Cty CP vận tải Du lịch Phương Trang cho biết, công ty đang tính toán tăng giá vé trên 15 tuyến bao gồm 10 tuyến miền Tây và 5 tuyến đi miền Trung, sẽ tăng từ 5–12% tùy cự ly từng tuyến, riêng 2 tuyến TPHCM đi Đà Lạt và Nha Trang giá vé sẽ không tăng.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất