| Hotline: 0983.970.780

Sẽ trình lại dự án đường sắt cao tốc

Thứ Tư 21/07/2010 , 09:27 (GMT+7)

"Đường sắt cao tốc là dự án đặc biệt quan trọng. Chính phủ sẽ nghiên cứu thời gian thích hợp trình dự án..."

"Đường sắt cao tốc là dự án đặc biệt quan trọng. Chính phủ sẽ nghiên cứu thời gian thích hợp trình dự án", Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết.

Trong phiên họp Thường vụ Quốc hội sáng 20/7, ông Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, việc tạm dừng dự án là để Chính phủ chuẩn bị kỹ hơn chứ không phải có sự khác nhau trong quan điểm giữa Quốc hội và Chính phủ.

"Đường sắt cao tốc là dự án quan trọng. Chính phủ sẽ lắng nghe các ý kiến và nghiên cứu thời gian thích hợp trình dự án", ông Phúc nói.

Việc Quốc hội bác dự án đường sắt cao tốc, một siêu dự án trị giá 56 tỷ đô la, chiếm 50% GDP được cho là trường hợp hy hữu trong lịch sử Quốc hội Việt Nam.

Đánh giá về kỳ họp Quốc hội vừa qua, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng cho rằng, đây là kỳ họp thành công, "thật sự dân chủ" và đã giải quyết được khối lượng công việc khổng lồ chỉ trong 25 ngày làm việc.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Quốc hội, kỳ họp vẫn còn hạn chế. Ví dụ, việc thông qua các dự án luật dồn vào cuối kỳ họp khiến ngày làm việc trở nên nặng nề, hay việc gửi phiếu chất vấn của đại biểu nên gửi sớm hơn.

Thành công của kỳ họp thứ 7 (20/5-19/6), Quốc hội khóa 12 vừa qua cũng được các ủy viên Thường vụ Quốc hội khẳng định trong phiên họp sáng nay. Song, vẫn còn những hạt sạn như thái độ gay gắt không cần thiết của một số đại biểu.

Theo ông Lê Quang Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh, trong phiên chất vấn về dự án đường sắt cao tốc Thủ tướng có mặt song Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng lại đăng đàn trả lời chất vấn.

Trước ý kiến của ông Bình, ông Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Luật tổ chức Chính phủ cho phép Thủ tướng ủy quyền cho Phó Thủ tướng thường trực giải quyết một số vấn đề. "Thông lệ nhiều năm nay, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng vẫn thay mặt Chính phủ trả lời chất vấn trong các kỳ họp Quốc hội giữa năm", ông Phúc nói.

Kỳ họp Quốc hội vừa qua đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Trong đó, có xem xét quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - TP HCM và Đồ án quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.