| Hotline: 0983.970.780

Sét đánh chết 2 phụ nữ đang làm vườn

Thứ Hai 07/04/2014 , 21:43 (GMT+7)

Hai nạn nhân bị sét đánh trong 2 ngày liên tiếp 6 - 7/4. Tuần qua, khu vực này liên tục có mưa lớn kèm mưa đá, giông, lốc.

Chiều 7/4, theo tin từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng, liên tiếp trong hai ngày, trên địa bàn xã Hiệp An, huyện Đức Trọng đã xảy ra 2 vụ sét đánh làm 2 người phụ nữ tử vong.

Vụ mới nhất xảy ra ngay trong chiều 7/4, tại thôn Trung Hiệp, nạn nhân là bà Mai Thị Thạnh (52 tuổi) bị sét đánh chết trong khi đang làm trong vườn ươm của gia đình.

Một ngày trước đó, vào chiều 6/4, trong lúc đang làm vườn tại vườn nhà ở thôn K’Long, cô Nguyễn Thị Cúc (32 tuổi, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Định An) cũng đã bị sét đánh tử vong.

Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng, trong vòng hai tuần qua, trên toàn tỉnh đã xảy ra năm trận mưa lớn kèm mưa đá, giông, lốc làm tốc mái hơn 300 căn nhà của người dân và trụ sở cơ quan, trường học tại các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Bảo Lâm và Đức Trọng.

Các địa phương đang tích cực triển khai công tác khắc phục hậu quả và hỗ trợ các trường hợp bị thiệt hại bởi thiên tai.

TTXVN

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.