| Hotline: 0983.970.780

Sex hay không sex?

Thứ Sáu 01/06/2012 , 10:02 (GMT+7)

Có hay không cho các cầu thủ tự do trong “chuyện ấy” lại tùy thuộc vào quan điểm của mỗi HLV.

Đội tuyển Anh không còn "cấm vận" sex
Khoa học chứng minh hoạt động tình dục giúp giảm căng thẳng và stress, giải phóng năng lượng. Tuy nhiên, có hay không cho các cầu thủ tự do trong “chuyện ấy” lại tùy thuộc vào quan điểm của mỗi HLV.

Trong số những nhà cầm quân có xu hướng bắt cầu thủ “nhịn”, phải kể đến Capello. Ở World cup 2010, cựu HLV trưởng của Tam sư đã cấm triệt để các cầu thủ có hoạt động “ngoài lề” với vợ hoặc bạn gái. Với Capello, các nàng WAGs nổi tiếng xinh đẹp và quyến rũ không khác là mấy so với một “gánh xiếc”. Capello tuyệt đối không cho phép các nàng được bén mảng tới nơi tập trung của đội tuyển Anh.

Một ví dụ khác là Raymond Domenech, cựu HLV trưởng đội tuyển Pháp. EURO 2008, Domenech đã bắt các cầu thủ Pháp phải “nhịn” trong suốt một tháng liền, tính từ khi danh sách chính thức được công bố đến sau trận đấu cuối cùng của Pháp ở giải đấu. Cho dù có tỏ ra cởi mở hơn ở World cup 2010, nhưng các cầu thủ Pháp cũng chỉ được gặp bạn gái trong thời gian nhất định do Ban huấn luyện ấn định, còn trước và sau trận đấu thì vẫn bị hạn chế.

Một đội bóng nổi tiếng có nhiều cầu thủ nổi loạn, sinh hoạt phóng khoáng như Brazil cũng từng chịu cảnh trên dưới thời HLV Carlos Dunga. Cũng không phải chỉ Dunga, HLV trưởng Brazil trước đó là Parreira cũng có quan điểm tương tự. Dĩ nhiên, với những Ronaldo, Ronaldinho hay Adriano…vốn dĩ đã nổi tiếng quen mặt ở các quán bar, vũ trường và nổi tiếng “sát gái”, đây quả là một cực hình. Đã có khá nhiều cầu thủ Brazil tìm cách “vượt rào” do không chịu được quy định kỷ luật trên của HLV trưởng.

Trái ngược với những nhà cầm quân trên, có không ít HLV lại đặc biệt rất thoải mái khi coi chuyện “sex” của cầu thủ là nhu cầu tự nhiên. Không ít cho rằng việc được thỏa mãn nhu cầu tình dục sẽ giúp các cầu thủ thi đấu thăng hoa hơn. Maradona là một đại diện tiêu biểu cho “trường phái” này. HLV trưởng đội tuyển Argentina ở World cup 2010 tuyên bố “thả cửa” cho các cầu thủ. Một người khác, dù già nhưng vẫn chứng tỏ là “hiểu tâm lý bọn trẻ”, Trappatoni mới đây đã tuyên bố không cấm “sex” đối với CH Ireland ở Euro 2012. Thụy Sỹ cũng kịp đưa ra tuyên bố tương tự.

Có một thực tế là không phải đội nào cấm sex thi đấu cũng thành công và ngược lại, cho thoải mái quá cũng chưa chắc đem lại thành tích tốt. World cup 2010, cả Anh và Pháp đều thảm bại và phải “xách va li” về nước sớm. Euro 2008 với Pháp thậm chí như một cơn ác mộng khi chỉ giành được đúng 1 điểm, đứng chót bảng.

Xa hơn một chút, Euro 2004, Bồ Đào Nha (không cấm sex) chơi cực tốt ở vòng bảng và các trận đấu loại trực tiếp. Tuy nhiên, khi vào đến chung kết, HLV Scolari bất ngờ ban bố lệnh “cấm vận”. Bồ Đào Nha cuối cùng để thua Hy Lạp 0-1, lỡ cơ hội trở thành tân vương của châu Âu. Brazil ở cả World cup 2010 và World cup 2006 đều không thể đi đến trận đấu cuối cùng. Argentina của Maradona cũng thi đấu không thành công ở World cup 2010 khi bị loại trước ngưỡng bán kết.

Không hiểu có phải do “rút kinh nghiệm” lịch sử hay không, ở Euro 2012 tới đây, đội tuyển Anh của HLV Hodgson đã không còn giữ quy định nghiêm ngặt trước đó của người tiền nhiệm. Dù chưa đưa ra tuyên bố nào về vấn đề trên, nhưng Hodgson có vẻ thoải mái khi để các nàng WAGs “tập kết” ở địa điểm chỉ cách nơi đóng quân của đội tuyển Anh vài phút đi bộ.

Xem thêm
Nhà văn Đào Thắng vẫy tay chia biệt ‘dòng sông mía’

Nhà văn Đào Thắng, tác giả tiểu thuyết ‘Dòng sông mía' nổi tiếng viết về nông thôn Bắc bộ, vừa qua đời tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng thọ 79 tuổi.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.