| Hotline: 0983.970.780

Sharapova chiến thắng trong trận trở lại sau án cấm

Thứ Năm 27/04/2017 , 07:37 (GMT+7)

Cựu số một thế giới đánh bại Roberta Vinci với tỷ số 7-5, 6-3 ở vòng một Stuttgart Mở rộng.

Đây là trận đấu đầu tiên của Maria Sharapova sau khi hoàn thành án cấm thi đấu 15 tháng do bị phát hiện dương tính với doping vào tháng 1/2016. Sharapova không có vị trí trên bảng điểm WTA nhưng được đặc cách tham dự Stuttgart Mở rộng mà không phải đánh vòng loại.
 
Sharapova vui mừng sau khi giành chiến thắng. Ảnh: Reuters.

"Búp bê Nga" nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ đám đông sau khi trở lại. Trên khán đài, có một CĐV mang cờ Nga với dòng chữ: "Chào mừng trở lại, Maria". 

Sharapova mắc nhiều lỗi tự đánh hỏng, điều thường thấy ở các tay vợt sau một thời gian dài nghỉ thi đấu. Cô để thua game đầu tiên khi cầm giao bóng nhưng đáp trả bằng hai điểm break để thắng set đầu một cách sát nút.

Sharapova có 11 cú ace và 39 điểm winner ở trận này. Cô giành thêm hai break để chiến thắng dễ dàng trong set hai, kết thúc trận đấu sau một tiếng 45 phút. Ở vòng hai, Sharapova sẽ chạm trán đồng hương Ekaterina Makarova.

"Tôi đã đợi điều này trong thời gian dài. Những giây đầu tiên khi bạn bước vào sân đấu là cảm giác tuyệt vời nhất trên thế giới này. Một cảm giác đặc biệt khi biết bạn đang bước ra trở lại", Sharapova nói.

Chiến thắng của Sharapova diễn ra trong bối cảnh việc cô được đặc cách dự các giải đấu bị nhiều người, trong đó có Vinci, phản đối. Sau trận đấu, tay vợt số 34 thế giới người Italy nói: "Tôi thua. Cô ấy có vé đặc cách. Cô ấy thắng. Cô ấy vui. Tôi rất buồn nhưng mọi chuyện là thế".

Án cấm thi đấu của Sharapova kết thúc vào ngày 26/4 và cô chọn trở lại ngay lập tức. Sau Stuttgart Mở rộng, tay vợt từng năm lần vô địch Grand Slam cũng được ban tổ chức Madrid Mở rộng và Rome Masters mời thi đấu. Đây đều là những sự kiện Premier Mandatory của WTA. Sharapova phải đợi đến ngày 16/5 để biết liệu cô có được nhận vé đặc cách dự Roland Garros hay không.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm