| Hotline: 0983.970.780

Sĩ tử trước mùa thi tuyển sinh năm 2011: Mong chọn đúng ngành nghề

Thứ Hai 14/03/2011 , 10:09 (GMT+7)

Hôm qua (13/3), khuôn viên của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội rộng là thế nhưng dường như vẫn không đủ chỗ cho hàng ngàn các bạn sinh viên, học sinh đến từ 80 trường ĐH, CĐ, THPT ở Hà Nội… với hàng chục ngàn câu hỏi dành cho các chuyên gia giáo dục, các thầy cô giáo nhiều kinh nghiệm trong kỳ thi tuyển sinh sắp tới.

Nên mặc quần áo “vừa mình”

Nhất trường Y, nhì trường Dược vẫn đúng trong suy nghĩ của các bạn học sinh có mặt tại ngày hội. Câu hỏi được nhiều bạn đặt ra nhiều nhất là “Làm sao định hướng ngành - nghề yêu thích nhất, có đầu ra?”. TS Đinh Phương Duy, Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục khuyên: Các bạn phải hình dung người mình muốn hình thành là người như thế nào? Bạn phải hình dung trước tương lai mình? Các em nên hỏi, tham khảo trước người đã có nghề, cái nghề mà các em quan tâm. Hỏi thử công việc họ đang làm thế nào? Các em có thấy khó khăn nào không. Nhưng nghề nào cũng cần khả năng giao tiếp.

Cũng theo người đứng đầu Hội Tâm lý giáo dục, quan trọng của mỗi ngành học là khả năng cạnh tranh cao bởi hiện nay nhà nước cũng như tư nhân, tuyển dụng đều phỏng vấn, thử việc. Làm việc tốt thì tồn tại, nếu không sẽ bị đào thải. Tất cả thể hiện ở năng lực chứ không phải bằng cấp.

Với học sinh Phạm Thị Vinh đang phân vân lựa chọn khi bố mẹ em muốn em thi kinh tế vì gia đình có...đầu ra. Theo ThS Phạm Mạnh Hà, các em phải tự quyết định, phải làm điều mình mong muốn, yêu thích và đóng góp nhiều nhất cho xã hội. Đó mới chính là lý tưởng sống. Cũng theo ThS Hà, chọn nghề cũng như các em đi mua quần áo, chọn quần áo vừa với mình, phù hợp, yêu thích. Nhưng yêu thích chưa đủ, các em phải chọn nghề phù hợp với năng lực học tập của mình, nhu cầu xã hội mà chúng ta đang cần. Một điều quan trọng nữa là các em phải có đam mê với công việc đó.

Nhiều chiêu “lạ” hút sĩ tử

"Có thực mới vực được đạo"

Nếu như trong ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm ngoái, nhiều sinh viên chú ý nhất đến khu vực tư vấn ngành nào dễ xin việc thì năm nay, khu vực tư vấn sức khỏe mùa thi do PGS-TS Lê Bạch Mai - Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng phụ trách lại đông học sinh nhất. Các câu hỏi rất đời thường như bạn Nguyễn Thị Thanh, Trường THPT Minh Phú băn khoăn vì mình quá gầy, cao 1,65m nhưng nặng chỉ 50 kg, sẽ cần ăn những gì để học thi bớt mệt mỏi và luôn ở trạng thái “tỉnh” khi ôn thi.

Theo PGS Lê Bạch Mai, những ngày đó các bạn nên chia nhỏ số bữa ăn lên 4- 5 bữa/ngày, nhằm đảm bảo luôn luôn có đường máu cung cấp cho não, giúp tăng khả năng tập trung. Các bạn thí sinh cũng cần ăn bổ sung thực phẩm từ động vật, nhằm bổ sung sắt, giúp không bị thiếu máu và tăng cường cung cấp oxi cho não. Ngoài ra, cần tăng cường rau xanh, quả chín, các bạn gái có thể uống thêm viên sắt và acid folic tần suất 1 viên/tuần. 

Bà Mai giải thích thêm rằng, việc lạm dụng chất kích thích như trà, cà phê nên chỉ tạm thời, bởi về lâu dài sẽ làm cơ thể mệt mỏi, mất tập trung khi học bài. Mỗi ngày các thí sinh cần ngủ ít nhất 6 giờ hoặc có thể chia làm 2 ở giấc ngủ trưa và tối, giúp não được nghỉ ngơi.

Đúng như nhận xét của Ban tổ chức vài ngày trước đó, ngày hội năm nay, nhiều trường ĐH hàng đầu đưa ra nhiều ưu đãi nhằm thu hút học sinh. Song lạ hơn, gần 100 gian tư vấn nhưng không đơn vị nào “đụng hàng” nhau. Gian hàng Trường Trung cấp Y - Dược Hà Nội dùng nguyên cả mô hình giải phẫu bộ xương người để tiếp thị hình ảnh. Còn Khoa quốc tế Trường ĐH Quốc gia Hà Nội tiếp tục gây ấn tượng bằng phong cách rất chuyên nghiệp như ba gian liền nhau đều được trang trí bằng những tấm Poster khổ lớn, hình ảnh, màu sắc nổi bật với nhiều thông tin sinh động, dễ dàng thu hút sự chú ý của thí sinh.

Nổi tiếng là trường có nhiều sinh viên “phá cách, thông minh”, ngày tư vấn này, các bạn sinh viên Viện Đào tạo quốc tế thuộc trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã tổ chức cuộc thi bắn “rocket” tại ngày hội. Bốn đội gồm hơn 10 thành viên tham gia trò chơi bắn “rocket” - được chế tạo từ chai nước giải khát hoạt động theo nguyên lý áp suất không khí và nước làm lực đẩy. Đây cũng là “chiêu” khuyến khích tính sáng tạo và ý chí phấn đấu của các em thí sinh trước kỳ tuyển sinh sắp tới. Ngoài ra, còn có đại diện nhiều trường vượt hàng ngàn kilômet để có mặt tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh như Trường ĐH Đà Nẵng, ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM)…

Là người có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề quản lý nhân sự, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga khuyên các học sinh nên lựa chọn cho mình một môi trường học tập tốt với một chuyên ngành yêu thích, phù hợp với năng lực sở trường không những là niềm mơ ước của các em, là kỳ vọng của các bậc phụ huynh mà còn là sự mong đợi của các nhà trường. Sự lựa chọn đúng ngành nghề sẽ giúp các em học tập tốt hơn, tạo điều kiện cho các trường nâng cao chất lượng đào tạo. Tuy nhiên sự lựa chọn đó quả là một điều khó khăn đối với các em học sinh chuẩn bị bước chân vào giảng đường đại học.

Xem thêm
Tôm hùm bông chết tại Vạn Ninh, Cục Thủy sản đề nghị tăng cường quản lý

Cục Thủy sản đề nghị Cục Thú y hỗ trợ, hướng dẫn địa phương tìm tác nhân để xác định nguyên nhân gây ra tình trạng tôm hùm chết ở Khánh Hòa.

Bộ đội Biên phòng vận động chủ tàu đánh số tạm thời với tàu cá '3 không'

Bà Rịa - Vũng Tàu Trong ngày 9 và 10/4, Đồn Biên phòng Bình Châu đã tổ chức tuyên truyền về phòng, chống khai thác IUU cho các ngư dân trên địa bàn.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.