| Hotline: 0983.970.780

Siêu động đất vẫn rình rập Nhật Bản

Thứ Năm 08/03/2012 , 14:34 (GMT+7)

Các nhà địa chất cảnh báo một cơn địa chấn có sức mạnh khoảng 9 độ Richter sẽ xảy ra tại thành phố Tokyo.

Gần một năm sau ngày siêu động đất làm rung chuyển Nhật Bản, các nhà địa chất cảnh báo một cơn địa chấn có sức mạnh tương tự sẽ xảy ra tại thành phố Tokyo.

Khoảng 35 triệu người đang sống tại vùng thủ đô Tokyo – bao gồm Tokyo và các khu vực lân cận. Sau siêu địa chấn có cường độ tới 9 độ Richter vào ngày 11/3 năm ngoái, hoạt động địa chất ở vùng thủ đô Tokyo đã tăng ba lần.

Hàng ngày các thiết bị phát hiện trung bình 1,5 trận động đất nhẹ bên trong và bên ngoài thành phố Tokyo – một trong những nơi có mật độ dân lớn nhất thế giới.

Phần lớn người dân Tokyo đã quen với cảnh giường hoặc bàn làm việc đột nhiên rung lắc trong cuộc sống hàng ngày. Rất ít người bình luận hay phàn nàn khi hiện tượng đó xảy ra.

Tokyo là một trong những nơi có hệ thống cơ sở hạ tầng chống động đất hoàn hảo nhất hành tinh. Khi siêu địa chấn làm rung chuyển miền đông bắc Nhật Bản vào ngày 11/3 năm ngoái, mức độ thiệt hại ở Tokyo rất thấp dù thành phố cách tâm chấn của động đất khoảng 370 km. Các phương tiện giao thông công cộng tại Tokyo ngừng hoạt động tạm thời khiến vài nghìn người mắc kẹt, nhưng không tòa nhà nào đổ và số người bị thương rất nhỏ.

Viện Nghiên cứu động đất của Đại học Tokyo cảnh báo rằng thủ đô của Nhật Bản, tọa lạc trên điểm hội tụ của bốn mảng kiến tạo, có thể hứng chịu một trận động đất có cường độ lớn hơn 7 độ Richter trong vòng 4 năm tới. Xác suất để địa chấn như vậy xảy ra là 50%, Telegraph cho biết.

“Chúng ta phải chuẩn bị đối mặt viễn cảnh động đất sẽ xảy ra”, Asahiko Taira, giám đốc Cơ quan Khoa học và Công nghệ Hải dương-Trái đất Nhật Bản, nhận định.

Một nghiên cứu trên mô hình do Taira và các đồng nghiệp thực hiện cho thấy, nếu một cơn địa chấn có cường độ 7,3 độ Richter xảy ở khu vực phía bắc vịnh Tokyo vào buổi tối trước hai ngày cuối tuần thì khoảng 6.400 người sẽ chết và 160.000 người bị thương. Xấp xỉ 471.000 ngôi nhà và cao ốc sẽ sập do hỏa hoạn và đất lún. Tổng khối lượng các đống đổ nát mà địa chấn tạo ra có thể lên tới 96 triệu tấn – gấp 4 lần so với lượng rác mà trận sóng thần năm ngoái tạo ra sau khi nó tràn vào bờ biển phía đông bắc.

Vài triệu người sẽ phải ngủ ngoài trời và các lều tạm sẽ rơi vào tình trạng quá tải. Hơn một triệu hộ gia đình sẽ không có nước, khí đốt, điện và dịch vụ điện thoại trong nhiều ngày.

Về mặt kinh tế, thiệt hại do trận động đất đó gây nên có thể lên tới 1,45 nghìn tỷ USD – tương đương một phần ba tổng sản phẩm quốc nội của Nhật Bản.

Siêu động đất Kanto, có cường độ 7,9 độ Richter, từng san phẳng Tokyo vào năm 1923. Cục Địa chất Mỹ cho biết, khoảng 142.000 người thiệt mạng do cả địa chấn và hỏa hoạn.

Sau đó nhiều người cho rằng Nhật Bản nên xây dựng một thủ đô dự phòng. Osaka, nằm cách Tokyo 550 km về phía tây, được coi là địa điểm phù hợp. Song khoản chi phí khổng lồ để thành lập các cơ quan chính phủ dự phòng khiến các thủ tướng chùn bước.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm