| Hotline: 0983.970.780

Sính tiền lì xì

Thứ Năm 29/12/2016 , 08:50 (GMT+7)

Cứ từ đầu tháng Chạp hằng năm, người người thi nhau đổi tiền mới (mệnh giá nhỏ) để lì xì cho con em nhân dịp Tết Nguyên đán.

12-17-24_sinh-tien-li-xi
Hình chụp có tính minh họa
 

Đây là nét văn hóa có từ bao đời nay, được người dân Việt duy trì nhằm góp phần làm đẹp thêm những phong tục trong mấy ngày tết.

Tuy nhiên, vài năm gần đây, việc đổi tiền biến tướng thành kinh doanh, khi mà các tay đầu cơ tiền mới tung ra dịch vụ đổi tiền (cũ lấy mới) với mức phí theo tỉ lệ phần trăm. Chẳng hạn, loại tiền mệnh giá 20.000 đồng là chịu phí từ 20-30%, tức đưa 100.000 đồng tiền cũ sẽ nhận lại 80.000 đồng tiền mới.

Kinh khủng hơn là gần đây, vài trang web trên mạng quảng cáo đổi ngoại tệ, nhất là USD (mệnh giá nhỏ) kèm theo những dòng tin quảng cáo hấp dẫn, đại loại như: “Đổi 1 USD, 2USD toàn serial đẹp, lộc phát, lộc tài, bao nhiêu cũng có…”.

Do quan niệm cho rằng tờ 2USD đem lại hạnh phúc, may mắn, phát tài nên người dân ùn ùn kéo nhau đi đổi mệnh giá này khiến nó trở thành “hội chứng”. Thậm chí người bán hàng lề đường còn tham gia vào dịch vụ đổi tiền lì xì ngoại tệ nhằm kiếm thêm thu nhập.

Mặc dù đổi tiền ngoại tệ mới để lì xì với phần trăm không nhỏ chút nào, nhưng người dân vẫn chịu chi để tặng con cháu theo kiểu “sính” tiền ngoại.

Có cầu ắt có cung, vì thế dịch vụ đổi tiền lì xì hưởng phần trăm năm nào cũng nhộn nhịp. Đồng ý rằng tặng tiền lì xì mới sẽ làm trẻ nhỏ thích và vui hơn nhưng cũng không nên tỏ ra “sính” và chạy theo trào lưu như thế.

Tiền lì xì thực sự ý nghĩa khi mà người cho lẫn người nhận đều hiểu và trân quý quà tặng ấy. Ở Singapore, Chính phủ đã khuyến khích người dân nên sử dụng tiền cũ để làm tiền mừng tuổi trong dịp Tết cổ truyền để tránh lãng phí và bảo vệ môi trường. Thiết nghĩ, nước ta cũng nên làm theo như thế.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm