| Hotline: 0983.970.780

Sinh viên ĐH Huế táo tợn dùng dao cướp tiệm bạc

Thứ Sáu 02/01/2015 , 19:56 (GMT+7)

Tại cơ quan điều tra, sinh viên này khai do đánh bạc, cá độ bóng đá nợ nần nhiều tiền nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản để trả nợ. 


Trần Vũ Huy và tang vật tại cơ quan điều tra - Ảnh: Nguyên Linh

Chiều 2-1, đại tá Phạm Văn Đức, phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết vừa bắt khẩn cấp Trần Vũ Huy (21 tuổi, trú phường Phước Vĩnh, TP Huế) - sinh viên năm thứ 3 Trường ĐH Khoa học  - ĐH Huế, về hành vi cướp tài sản.

Khoảng 12g30 ngày 2-1, Huy đến tiệm bạc và dịch vụ cầm đồ Bình Phương - số 28 đường Cách Mạng Tháng 8 (phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) giả vờ hỏi mua dây bạc.

Sau khi quan sát thấy trong cửa hàng chỉ có bà Trương Thị Thanh Hương, chủ tiệm, Huy áp sát, dùng dao khống chế bà Hương. Sau đó dùng băng keo dán kín miệng và trói tay bà Hương lại.

Tiếp đó, Huy lấy hết khay bạc (khoảng 10 lượng), đồng thời lột hết nữ trang bà Hương đeo trên người (gồm nhẫn và dây chuyền vàng) rồi lên xe gắn máy chạy trốn vào hướng TP Huế.

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế phối hợp với Công an thị xã Hương Trà truy bắt thủ phạm.

Đến 15g30 lực lượng PC45 đã bắt khẩn cấp Huy đang trên đường chạy xe máy chạy trốn, cùng tang vật được gói trong túi.

Tại cơ quan điều tra, Huy đã thừa nhận hành vi cướp tài sản của mình.

Đại tá Đức cho biết Huy khai nhận do đánh bạc, cá độ bóng đá nợ nần nhiều tiền nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản để trả nợ. 


Tang vật do Huy cướp tại tiệm bạc bị thu giữ tại cơ quan điều tra - Ảnh: Nguyên Linh

 

(tuoitre.vn)

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất