| Hotline: 0983.970.780

Sinh viên ĐH Ngoại ngữ giả bị cướp để lừa mẹ đẻ

Thứ Hai 10/05/2010 , 09:29 (GMT+7)

Sự việc xảy ra khi Trần Kim Khoa là sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ TP. Hồ Chí Minh, thi rớt tốt nghiệp Đại học nhưng không muốn cho mẹ đẻ biết...

Sự việc xảy ra khi Trần Kim Khoa là sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ TP. Hồ Chí Minh, thi rớt tốt nghiệp Đại học. Tuy nhiên, vì Khoa không thông báo cho gia đình biết nên mẹ ruột là bà Bùi Thị Ngọc Điệp yêu cầu đem điểm học các môn về để kiểm tra.

Khoa không lấy bảng điểm đem về trình với mẹ nên nghĩ ra cách lấp liếm bằng cách báo tin giả bị cướp tài sản. Theo đó, sinh viên trượt tốt nghiệp này đã “ủ mưu” tạo hiện trường giả.

Vào hồi 19 giờ 50 phút ngày 05/5 tại ấp 3 Nhà Thương - thị trấn Thủ Thừa, Khoa đã lấy điện thoại, đồng hồ đeo tay và các giấy tờ xé bỏ tại khu vực ấp 3 Nhà Thương, thị trấn Thủ Thừa rồi báo tin bị cướp tài sản.

Vụ việc đang được lập biên bản chờ xử lý.

(Theo VTC News)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.