| Hotline: 0983.970.780

Sinh viên 'lắc' trên xe buýt ở thủ đô

Thứ Năm 25/11/2010 , 09:52 (GMT+7)

Trong tiếng nhạc sàn inh ỏi, cậu học trò khoác chiếc cặp chéo nhảy, lắc liên hồi trước sự ngạc nhiên của hành khách đi xe buýt tuyến 32.

Trong tiếng nhạc sàn inh ỏi, cậu học trò khoác chiếc cặp chéo nhảy, lắc liên hồi trước sự ngạc nhiên của hành khách đi xe buýt tuyến 32.

Đoạn clip dài gần 10 phút được một hành khách ngồi sau xe quay bằng điện thoại di động, khi chiếc xe buýt 32 đang chạy hướng Kim Mã - Xuân Thủy.

Trời tối, xe vắng, cậu thanh niên dáng mảnh khảnh, chừng 20 tuổi mặc áo sơ mi trắng, khoác chiếc túi chéo, đứng ở cửa giữa xe, say sưa uốn éo, lắc theo tiếng nhạc dance khá lớn, phát ra từ dàn âm thanh trên xe. Khi bản nhạc kết thúc, cậu học trò lại gọi với lên, yêu cầu tài xế tiếp tục mở nhạc để... nhảy.

Clip này đã gây sốt trên mạng và được bàn tán trên nhiều diễn đàn. Không ít ý kiến cho rằng, thanh niên này "có vấn đề về thần kinh" hoặc đang "phê thuốc". Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến băn khoăn khi xe buýt "bật nhạc như trong bar".

Để xây dựng văn minh xe buýt, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Hanoibus) đưa ra một số tiêu chí phục vụ và nội quy đi xe. Theo đó, lái phụ xe phải phục vụ văn minh, an toàn; người đi xe phải giữ gìn trật tự, vệ sinh chung trên xe...

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác IUU

Mục đích của Chương trình hành động là xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.