| Hotline: 0983.970.780

Slovakia tuyên bố có khả năng rút khỏi Eurozone

Thứ Tư 15/12/2010 , 08:58 (GMT+7)

Về lý thuyết, nước này có thể rút khỏi khu vực đồng tiền chung euro (Eurozone) và quay lại sử dụng đồng nội tệ koruna.

Phát biểu với báo giới trong nước ngày 14/12, Bộ trưởng Tài chính Slovakia Ivan Miklos cho rằng về lý thuyết, nước này có thể rút khỏi khu vực đồng tiền chung euro (Eurozone) và quay lại sử dụng đồng nội tệ koruna.

Tuy nhiên, theo ông Miklos, mặc dù Eurozone đang phải đối mặt với những vấn đề hết sức nghiêm trọng, song hiện vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy đồng tiền chung này sẽ sụp đổ.

Bình luận trên của ông Miklos được đưa ra trong bối cảnh trước đó, Chủ tịch Quốc hội Slovakia Rikhard Sulik tuyên bố nước này không nên tiếp tục "tin tưởng một cách mù quáng vào những lời phát biểu của giới lãnh đạo Eurozone, mà cần phải chuẩn bị phương án B, đó là từ bỏ đồng euro và quay lại sử dụng đồng nội tệ koruna."

Theo ông Sulik, Slovakia là một đất nước quá nhỏ bé nên khó có thể gây ảnh hưởng tới các tiến trình đàm phán trong Liên minh châu Âu (EU), do đó cần phải tự bảo vệ những giá trị mà người dân nước này đã tạo nên.

Bên cạnh đó, ông Sulik còn cho rằng việc trợ giúp một số nước thành viên EU đối phó với cuộc khủng hoảng nợ công là một hành động "vô trách nhiệm," bởi vì nó có thể gây ra nhiều vấn đề rắc rối cho những nước thành viên khác không vướng vào nợ nần.

Ông Sulik nhắc lại việc Bratislava quyết định gia nhập Eurozone (vào ngày 1/1/2009) là dựa vào triển vọng đồng euro ổn định và các luật chơi công bằng. Tuy nhiên, sau hai năm, Slovakia mới nhận ra rằng "luật chơi không phải dành cho tất cả các nước thành viên EU."

Những ý kiến trên của ông Sulik hiện đang làm dấy lên những cuộc tranh luận sôi nổi tại các nước Trung và Đông Âu.

Eurozone có 16 quốc gia thành viên gồm Áo, Bỉ, Đức, Ireland, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italy, Luxemburg, Hà Lan, Slovenia, Phần Lan, Pháp, Hy Lạp, CH Síp, Malta và Slovakia. Theo kế hoạch, Estonia sẽ gia nhập khu vực đồng euro từ ngày 1/1/2011 tới.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tăng hơn 20% điện năng cung cấp tháng cao điểm nắng nóng

Bộ trưởng Bộ Công thương quyết định điều chỉnh tăng điện năng cung cấp 4 tháng mùa khô (4, 5, 6, 7) năm 2024 từ 109,183 tỷ kWh lên 111,468 tỷ kWh.