| Hotline: 0983.970.780

Số lượng bò sữa ở Việt Nam còn rất thấp

Thứ Sáu 02/12/2011 , 10:44 (GMT+7)

Đó là thông tin được đưa ra tại Diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp về phát triển bò sữa bền vững do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở NN- PTNT TPHCM tổ chức hôm qua 1/12 nhân Hội chợ triển lãm Bò sữa TPHCM lần 3.

Theo Cục Chăn nuôi, từ năm 2009 trở lại đây, chăn nuôi bò sữa cả nước bắt đầu phục hồi và tăng khá nhanh trở lại sau giai đoạn phát chậm năm 2007. Tổng đàn bò sữa cả nước trên 128.000 con (cuối năm 2010), tập trung chủ yếu ở vùng Đông Nam bộ chiếm hơn 63%, trong đó nhiều nhất là TPHCM khoảng 80.000 con. Ngoài ra còn có khu vực Bắc Trung bộ (Thanh Hóa, Nghệ An) và duyên hải miền Trung (Bình Định)...

Tuy nhiên, so với mục tiêu đề ra của Chính phủ là 200.000 con thì con số trên còn rất thấp. Dù vậy cũng có tín hiệu đáng mừng là hiện đã xuất hiện những trang trại bò sữa hiện đại, quy mô lớn lên đến hàng chục ngàn con trở lên như Vinamilk, Cty TH milk ở Nghệ An.

Xem thêm
Trại cầy vòi mốc lớn nhất miền Bắc thu hàng chục tỷ mỗi năm

Gần 20 năm gắn bó với cầy vòi mốc, anh Phạm Văn Hùng ở huyện Lục Nam, Bắc Giang đang thu được hàng chục tỷ đồng mỗi năm nhờ tâm huyết với loài vật này.

Hơn 200 đơn vị tham gia Triển lãm công nghệ, dịch vụ cho thú cưng

TP.HCM Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Việt Nam - Petfair Vietnam và Livestock Vietnam 2024 được tổ chức tại SECC, quận 7, TP.HCM.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất