| Hotline: 0983.970.780

Số người tị nạn khí hậu tăng nhanh trên toàn cầu

Thứ Ba 27/12/2011 , 15:19 (GMT+7)

Những thảm họa liên quan đến biến đổi khí hậu đã làm tăng nhanh số người tị nạn khí hậu trên toàn cầu...

Số liệu mới nhất của Liên hợp quốc và các cơ quan di cư quốc tế, cho biết những thảm họa liên quan đến biến đổi khí hậu đã làm tăng nhanh số người tị nạn khí hậu trên toàn cầu.

Năm ngoái, có 38,3 triệu người trên thế giới buộc phải rời bỏ quê hương chủ yếu do bão lụt, trong đó 90% tị nạn khí hậu ngay trong nước.

Châu Á, quê hương của 60% dân số thế giới, bị tác động nặng nề nhất của các thảm họa biến đổi khí hậu và sự xuống cấp của môi trường.

Trong số 16 nước trên thế giới sẽ bị tác động nghiêm trọng nhất của biến đổi khí hậu trong 30 năm tới, có tới 10 nước ở châu Á. Chi phí để thích nghi với biến đổi khí hậu ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương có thể lên tới 40 tỷ USD mỗi năm.

Chỉ riêng khu vực Đông Nam Á, các hiện tượng thời tiết xấu như bão lụt, nước biển dâng cao,… có thể gây thiệt hại kinh tế tới 230 triệu USD hàng năm, tương đương 6,7% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của châu lục này, đe dọa cuộc sống của hàng trăm triệu người.

Nước biển dâng cao đặc biệt tác động đến những người nghèo nhất sống ở các khu vực ven biển và các quốc đảo nhỏ thiếu nguồn tài chính thực hiện các biện pháp cần thiết để thích nghi và hỗ trợ người dân phòng ngừa và phục hồi sau thảm họa.

Theo số liệu của Trung tâm khí hậu Columbia ở New York, Mỹ, trong nửa đầu thế kỷ 21, hơn 100 triệu người trên thế giới, đặc biệt là dân cư của 30 quốc đảo đang phát triển và các khu vực đồng bằng ven biển các nước Ai Cập, Bangladesh, Niger và Việt Nam, sẽ bị tác động nếu nước biển dâng cao thêm 1m.

Liên hợp quốc kêu gọi cộng đồng thế giới nỗ lực phát triển các chiến lược đặc biệt để thực hiện các giải pháp bền vững đảm bảo cuộc sống ổn định cho những người tị nạn khí hậu.

Các nước cần có hệ thống giám sát có hiệu quả các dòng dân cư tị nạn khí hậu để phản ứng thích hợp và kịp thời cũng như thúc đẩy những chiến lược giảm nguy cơ thảm họa, phát triển và nhân đạo.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm