| Hotline: 0983.970.780

Sở NN - PTNT Nghệ An đón Huân chương Độc lập hạng Nhì

Thứ Tư 11/01/2012 , 09:56 (GMT+7)

Sáng 10/1, Sở NN-PTNT Nghệ An đã tổ chức lễ tổng kết công tác năm 2011 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2012 đồng thời đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Sáng 10/1, Sở NN-PTNT Nghệ An đã tổ chức lễ tổng kết công tác năm 2011 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2012 đồng thời đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Tới chia vui với ngành NN-PTNT Nghệ An có đại diện UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan. Thứ trưởng Bộ NN- PTNT Nguyễn Đăng Khoa và đoàn công tác của Bộ NN-PTNT cũng tham dự lễ tổng kết.

Năm qua, dù gặp nhiều khó khăn nhưng ngành NN-PTNT Nghệ An vẫn giành được những thành tựu rất đáng ghi nhận: Tổng sản lượng lương thực cả năm đạt 1.150.000 tấn lương thực quy thóc; tổng đàn trâu, bò đạt 682.466 con; tổng đàn lợn 1.067 nghìn con, đàn gia cầm gần 16 triệu con, bò sữa 17.636 con. Tổng sản lượng khai thác thuỷ hải sản đạt 106 nghìn tấn; công tác chế biến, xuất khẩu các loại nông, lâm, thuỷ sản đạt 66 triệu USD. Riêng XK thuỷ sản đạt 17 triệu USD, chè khô 10,5 triệu USD, cà phê 2 triệu USD, dăm bột giấy 25 triệu USD... Nộp ngân sách nhà nước gần 73,9 tỷ đồng...

Nhân dịp tổng kết giai đoạn công tác 15 năm (1996-2011) và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác của ngành giai đoạn 2012 – 2015, Sở NN-PTNT Nghệ An vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì và cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2010.

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tiếp nguồn cát thi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

CẦN THƠ Những sà lan chở cát từ mỏ Bình Phước Xuân (An Giang) đã về đến Cần Thơ phục vụ thi công Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.