| Hotline: 0983.970.780

Sóc Trăng: Vỡ đê, thiệt hại hơn 700 ha mía và hoa màu

Thứ Sáu 28/10/2011 , 09:49 (GMT+7)

Ngày 27/10, ông Phạm Hồng Văn, Phó Chủ tịch UBND huyện Cù Lao Dung cho biết, trong hai ngày 26 - 27/10, nước lũ từ đầu nguồn liên tục đổ về huyện Cù Lao Dung, cộng thêm triều cường dâng cao đến mức kỷ lục 2m14 (cao hơn năm 2007 là 2m05), nước lũ đã cuốn trôi hàng trăm mét đê bao, gây thiệt hại hơn 700ha mía và hoa màu của bà con, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Theo ông Văn, hiện tại đã có 112 đoạn đê bao, với tổng chiều dài hơn 550 m bị vỡ của huyện Cù Lao Dung bị vỡ. Đặc biệt, nước lũ đổ về càng ngày càng mạnh nên chỉ từ nửa đêm ngày 26 đến trưa 27/10, có 63 đoạn đê bao bị vỡ, với tổng chiều dài gần 400 m. Các địa phương bị thiệt hại nhiều nhất là xã Đại Ân 1, An Thạnh 2, An Thạnh 3.

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một làng nghề cây cảnh ở Hà Nội thu hút 200.000 lượt khách du lịch

Năm 2022, điểm du lịch làng quê Hồng Vân, huyện Thường Tín được Hà Nội công nhận OCOP 4 sao. Từ đó đến nay, xã đã đón khoảng 200.000 lượt khách du lịch.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Hạ Long cải cách hành chính tốt nhất tỉnh Quảng Ninh

Thành phố Hạ Long đã xuất sắc dẫn đầu bảng xếp hạng 3 chỉ số PAR-Index, DDCI, DTI của tỉnh Quảng Ninh năm 2023.

Bình luận mới nhất