| Hotline: 0983.970.780

Sốc với cây sung to nhất Việt Nam?

Thứ Tư 12/04/2017 , 09:27 (GMT+7)

Cây sung ở ngã ba xã Tổng Cọt huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng có lẽ không chỉ to hơn tất cả cây sung khác trên đất Việt mà nó còn to hơn nhiều cây đa, lim, nghiến đại thụ khác.

Thể theo đề nghị của tôi anh Dương Văn Định-Chủ tịch xã Tổng Cọt cùng một cán bộ đã kéo cái thước dây ra để đo chu vi gốc. Cái thước dừng lại ở con số đúng 10,2m.

Cây gắn liền với 12 họ người Việt đầu tiên lên Tổng Cọt lập xóm. Ông Lý Văn Rẫy tự hào kể lại với tôi rằng cụ tổ 8 đời của mình một buổi đi chợ Nà Giàng mua lợn đã lấy một khúc sung làm đòn gánh. Lợn mua về thả vào chuồng còn cái cây được cắm bừa xuống đất làm cọc rào. Nó cứ thế mà lớn lên để thành đại thụ thọ dễ đã 500-600 tuổi, bóng tỏa ra to gần bằng một sân vận động, mỗi mùa quả thu cả tấn.

Tổng Cọt 5 ngày có một phiên chợ. Mấy cái cành la đà mặt đất của cây sung đủ chỗ để người dân buộc được 50-70 con ngựa còn dưới bóng mát của nó đủ chỗ cả trăm con trâu bò cùng vài trăm người tụ tập. 

09-09-08_dsc_7705
Bóng cây tỏa ra lớn gần bằng một cái sân đá bóng.

09-09-08_dsc_7681
09-09-08_dsc_7680
Kéo thước dây đo chu vi gốc
Dù già nhưng mỗi vụ cây cho đến vài tấn quả

 

Xem thêm
Việt Nam đáp ứng đủ tôm giống nước lợ cho nhu cầu thả nuôi

Việt Nam đáp ứng đủ tôm giống nước lợ cho nhu cầu thả nuôi. Gần 30 ha rừng ngập mặn ở Nam Định bị khô hạn. Văn Chấn hỗ trợ 30.000 đồng/cây giống cam, quýt trồng cải tạo. Giá cà phê vượt 115.000 đồng/kg.

Tọa đàm triển khai Chiến lược phát triển ngành Trồng trọt

Nhà báo Trịnh Bá Ninh trao đổi triển khai thực hiện Chiến lược phát triển ngành Trồng trọt cùng TS Bùi Bá Bổng, nguyên Thứ trưởng Bộ NN-PTNT; TS Nguyễn Như Cường - Cục trưởng Cục Trồng trọt và ông Vương Đắc Hùng - PGĐ Sở NN-PTNT tỉnh Hòa Bình.

Mẹo né mặn, tránh hạn ở 'rốn phèn' Hậu Giang

Tình hình hạn hán, xâm nhập mặn đang diễn ra gay gắt, người dân và chính quyền địa phương vùng trũng phèn của tỉnh Hậu Giang đã triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo sản xuất và sinh hoạt.

Công trình thủy lợi 3.300 tỷ đồng ứng phó hiệu quả xâm nhập mặn

KIÊN GIANG Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé với kinh phí 3.300 tỷ đồng đang phát huy hiệu quả điều tiết mặn, ngọt trong những tháng cao điểm mùa khô 2024.