| Hotline: 0983.970.780

Sớm hỗ trợ Quảng Trị chống hạn

Thứ Hai 11/04/2016 , 07:35 (GMT+7)

Tiếp tục chuyến công tác ở các tỉnh Bắc Trung bộ, cuối tuần qua, đoàn công tác của Bộ NN-PTNT do Thứ trưởng Lê Quốc Doanh dẫn đầu có buổi làm việc tại tỉnh Quảng Trị.

Nội dung làm việc về một số vấn đề liên quan đến sản xuất nông nghiệp cũng như chủ động ứng phó với nắng hạn và biến đổi khí hậu tại tỉnh Quảng Trị, nơi được xem luôn có thời tiết rất khắc nghiệt, thất thường nhất miền Trung.

Xuất hiện hạn ở nhiều nơi

Đến thời điểm này, miền núi Quảng Trị đã xãy ra nắng hạn lớn. Hàng ngàn người dân ở thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa thiếu nước sinh hoạt.

Các sông suối nước khô cạn ở nhiều đoạn dẫn đến việc luân chuyển nước sinh hoạt, tưới ruộng đồng của bà con gặp nhiều khó khăn. Hiện Hướng Hóa có 5.000 ha cà phê đang thời kỳ ra hoa bị khô hạn, hơn 2.000 ha sắn hạn làm chậm phát triển, 1.000 ha chuối bị ảnh hưởng nặng nắng hạn nên buồng non bị teo tóp...

Ông Hồ Xuân Hòe, Phó GĐ Sở NN-PTNT Quảng Trị cho biết tổng lượng mưa khu vực tỉnh Quảng Trị đến hết năm 2015 bình quân đạt 78% so với trung bình nhiều năm cùng kỳ, do đó mực nước đầu vụ ĐX ở các hồ chứa lớn trên địa bàn đều thấp so với dung tích thiết kế.

Để chủ động phòng, chống hạn, trên cơ sở chủ trương, phương án tổ chức sản xuất ứng phó với hạn hán vụ ĐX 2015-2016 và HT 2016 của UBND tỉnh, ngành NN-PTNT đã ban hành lịch thời vụ và cơ cấu cây trồng phù hợp và các giải pháp đồng bộ khác để tưới tiết kiệm nước, hạn chế ảnh hưởng của thiên tai.

Vụ sản xuất ĐX này, toàn tỉnh Quảng Trị đã gieo cấy 25.595 ha lúa, đạt 100% kế hoạch. Chuyển đổi 136 ha đất lúa thiếu nước, hiệu quả thấp sang trồng các loại câu hoa màu; xây dựng 785 ha lúa theo hướng cánh đồng lớn có liên kết với doanh nghiệp để cung ứng đầu vào và bao tiêu sản phẩm.

Gần 1.400 ha lúa HT thiếu nước tưới

Do ảnh hưởng của đợt rét đầu vụ nên thời gian sinh trưởng của lúa ĐX 2015-2016 bị kéo dài từ 7 đến 10 ngày. Vì vậy, theo ông Hồ Xuân Hòe, khả năng vụ HT 2016 xuống giống chậm hơn với dự kiến, nguy cơ ảnh hưởng do khô hạn và lũ sớm cuối vụ rất lớn.

Ông Hòe lo âu, qua tính toán cân đối lượng nước ở các hồ thủy lợi lớn và nhỏ trên địa bàn sau khi tưới xong vụ ĐX thì ước có gần 1.400 ha đất lúa HT sẽ không thể sản xuất lúa được do thiếu nước tưới. Trong đó địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất là huyện Gio Linh với gần 550 ha, tiếp đến huyện Vĩnh Linh gần 400 ha.

Theo đó, số diện tích ruộng lúa thiếu nước này sẽ được tỉnh chủ động chỉ đạo bà con nông dân chuyển đổi sang cây trồng cạn như ngô, đậu xanh, khoai lang... trồng cỏ nuôi bò, trong đó đậu xanh là cây trồng chính. Ngoài cây đậu xanh thì tùy vào điều kiện của từng vùng để có thể chuyển đổi sang cây trồng khác phù hợp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Quân Chính cho biết để đối phó với hạn hán, ngoài nỗ lực của địa phương, đề nghị Bộ NN-PTNT quan tâm, đề nghị Chính phủ kịp thời hỗ trợ kinh phí chống hạn ngay từ đầu vụ cho tỉnh Quảng Trị với tổng số tiền đến 181 tỉ đồng để nạo vét kênh mương và xây dựng 3 trạm bơm chống hạn...

21-45-15_qung-tri-2
Thứ Thứ trưởng Lê Quốc Doanh thăm công trình thủy lợi ở huyện Gio Linh

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cho biết đối với những kiến nghị của tỉnh Quảng Trị nội dung nào thuộc thẩm quyền của Bộ NN-PTNT sẽ được Bộ nghiên cứu để giúp. Với những nội dung vượt thẩm quyền, Bộ NN-PTNT sẽ trình Chính phủ xem xét giải quyết, mong rằng Quảng Trị có nhiều thay đổi hơn trong phát triển nông nghiệp hướng đến bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu có hiệu quả.

Một kiến nghị rất quan trọng nữa đó là đề nghị Bộ hỗ trợ về biện pháp tưới cho cây cà phê, hồ tiêu, hỗ trợ kinh phí tái canh cây cà phê; cũng như hỗ trợ kinh phí trong nguồn vốn chống hạn năm 2016 giúp tỉnh sửa chữa, nâng cấp một số công trình thủy lợi cấp bách.

Phải xem lại năng suất của hồ tiêu, cà phê

Phát biểu chỉ đạo sau khi đi thăm thực tế các công trình thủy lợi, mô hình chuyển đổi chống hạn cũng như mô hình nông nghiệp có tưới ở các địa phương của tỉnh Quảng Trị, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh chia sẻ sâu sắc với lãnh đạo cũng như bà con nông dân khi biết rằng cho đến nay vẫn chưa có một doanh nghiệp có “máu mặt” nào đầu tư nông nghiệp tại địa phương này để hỗ trợ phát triển nông nghiệp.

Thứ trưởng băn khoăn Quảng Trị đang gặp rất nhiều khó khăn về điều kiện tự nhiên và khí hậu, trong lúc đó có đến 74% dân số sống bằng nông nghiệp.

Trong khó khăn ấy, tỉnh đã có những bước đi thích hợp để phát triển nông nghiệp cũng như sớm có phương án chuyển đổi cây trồng chống hạn. Với một lượng nước còn lại trong các công trình thủy lợi không nhiều nhưng Quảng Trị đã chủ động phân phối nguồn nước tưới hợp lý, điều tiết nước một cách khoa học, phù hợp cho từng giai đoạn sinh trưởng của lúa, màu.

Thứ trưởng động viên, ngay từ bây giờ, Quảng Trị cần chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho sản xuất vụ HT từ khâu làm đất, giống, chú ý sử dụng giống ngắn ngày, chất lượng cao, mỗi đồng chỉ cần có 3 giống lúa chủ lực. Kết thúc thu hoạch lúa vụ HT sớm để chủ động tránh được bão lũ, thiên tai, hạn chế thiệt hại cho nông dân.

Thứ trưởng nhấn mạnh, tỉnh Quảng Trị tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi tái cơ cấu cây trồng. Triển khai sớm các mô hình thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu của dự án WB7. Quảng Trị hiện đã xây dựng được ba hệ thống cánh đồng mẫu sản xuất và thâm canh lúa tại các huyện Gio Linh, Vĩnh Linh, một trong những hợp phần của dự án WB7.

Về cây công nghiệp có giá trị như hồ tiêu, cà phê, cao su, Thứ trưởng lưu ý ở Quảng Trị trồng chủ yếu quảng canh trong các hộ gia đình nên năng suất quá thấp,chỉ bằng ½ hay 1/3 các địa phương khác trong nước. Ở đây tỉnh nên tập trung vào giải pháp tưới cho cây trồng cạn để nâng cao năng suất, sản lượng cho hồ tiêu và cà phê, giúp nông dân thu được nhiều tiền hơn trên một diện tích đất.

Xem thêm
Hơn 300 đại lý tham gia Hội nghị khách hàng Japfa Việt Nam

Ngày 28/3, Hội nghị khách hàng khu vực miền Bắc của Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam (Japfa Việt Nam) được tổ chức tại Vĩnh Phúc với chủ đề 'Đồng kiến tạo giá trị'.

Đề xuất không xử phạt hành chính thuốc thú y chưa kịp công bố hợp quy

Bộ NN-PTNT đề xuất Chính phủ không xử phạt thuốc thú y đã được cấp chứng nhận lưu hành nhưng chưa thực hiện công bố hợp quy từ ngày 14/2/2024 đến ngày 31/5/2025.

Giá ớt giảm mạnh, nông dân không buồn thu hoạch

QUẢNG NGÃI Dù mới bước vào đầu vụ nhưng giá ớt giảm mạnh. Bên cạnh đó, một số diện tích sụt giảm năng suất khiến nông dân đứng trước nguy cơ thua lỗ, không buồn thu hoạch.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất