| Hotline: 0983.970.780

Bài "Đột nhiên bị dừng tuyển sinh"

Sớm thẩm định để trường có thể hoạt động trở lại

Thứ Tư 16/04/2014 , 06:56 (GMT+7)

Ông Hoàng Ngọc Vinh, Vụ trưởng Vụ Trung cấp chuyên nghiệp, Bộ GD-ĐT cho biết, vụ việc lùm xùm này Bộ GD-ĐT đã biết từ lâu và 3 năm nay, cuốn Chỉ tiêu tuyển sinh đã không có tên trường này.

Liên quan đến vụ việc Trường trung cấp Y dược Văn Hiến (Thanh Hóa) chưa được thanh tra lại thì đột nhiên Sở GD - ĐT Thanh Hóa ban hành văn bản tạm dừng tuyển sinh năm 2014, trao đổi với NNVN sáng ngày 15/4, ông Hoàng Ngọc Vinh, Vụ trưởng Vụ Trung cấp chuyên nghiệp, Bộ GD-ĐT cho biết, vụ việc lùm xùm này Bộ GD-ĐT đã biết từ lâu và 3 năm nay, cuốn Chỉ tiêu tuyển sinh đã không có tên trường này.

Ngoài ra, theo Nghị định 115 (ban hành năm 2010) của Chính phủ phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước trong giáo dục, Sở GD-ĐT cho tạm dừng tuyển sinh là thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Sở GD-ĐT Thanh Hóa.

Ông Vinh cũng cho hay, Thanh Hóa là tỉnh có tỷ lệ hộ dân nghèo khá cao. Vì thế, một cơ sở đào tạo đã có đầu tư hàng trăm tỷ đồng cùng với một cơ sở vật chất quy mô như Trường trung cấp Y dược Văn Hiến nếu bị “đắp chiếu” lâu dài thì rất lãng phí.

Nhất là nếu như đúng như lời ông Vũ Ngọc Kha, Phó Hiệu trưởng nhà trường nói rằng đã khắc phục những vi phạm, hoàn thiện bộ máy tổ chức, tuân thủ Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) và các quy định hiện hành khác... thì Sở GD-ĐT Thanh Hóa cần khẩn trương xem xét để có thể sớm đưa trường vào hoạt động trở lại.

“Bộ GD-ĐT đã chốt toàn bộ chỉ tiêu tuyển sinh của các trường trong năm 2014 rồi, giờ có kịp để có quyết định tuyển sinh lại không?”, theo ông Vinh, thực ra tuyển sinh TCCN có thể tuyển sinh gần như quanh năm. Tuy nhiên, vấn đề được phép tuyển sinh hay không, sớm hay muộn sẽ tùy thuộc vào chính nhà trường và cách ứng xử theo pháp luật của Sở GD-ĐT Thanh Hóa.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm