| Hotline: 0983.970.780

Sơn La: 11 người chết, mất tích do mưa lũ

Thứ Tư 11/10/2017 , 20:20 (GMT+7)

Tại tỉnh Sơn La đã có 11 người chết, bị thương và mất tích. Mưa lũ còn làm hư hỏng 64 nhà, 9 nhà phải di dời khẩn cấp...

18-25-08_1
Tìm kiếm người mất tích tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La)

Mưa lũ còn làm hư hỏng 64 nhà, 9 nhà phải di dời khẩn cấp; trôi ngập 43ha lúa, làm hư hỏng 1 cầu treo, ngập 1 trường mầm non và trụ sở UBND xã Tân Lập (huyện Mộc Châu).

Tại huyện Vân Hồ, mưa lũ đã làm 2 người chết do bị lũ cuốn tại xã Liên Hòa, Lóng Luông. 3 người mất tích do lũ cuốn tại các xã Song Khủa, Lóng Luông. 4 nhà dân tại các xã Song Khủa, Mường Tè, Liên Hòa, Chiềng Khoa bị sạt lở, cuốn trôi. Mưa lũ gây ngập úng và cuốn trôi nhiều diện tích hoa màu, nhiều tuyến đường bị sạt lở và cô lập. Tại xã Suối Bàng, lũ lớn đã cuốn trôi 1 cầu treo tại bản Khoang Tuống.

Tại huyện Phù Yên, mưa lũ làm 2 người chết, 2 người bị thương, 17 nhà sập đổ hoàn toàn. Tuyến đường QL 37 bị sập cầu cứng ở xã Gia Phù, nhiều nơi bị sạt lở và bị ngập gây ách tắc giao thông.

Tại huyện Mường La xảy ra mưa to đến rất to. Theo thông tin ban đầu, tại bản Dạng Phổng, xã Ngọc Chiến, mưa lũ đã cuốn trôi 1 nhà và làm 1 người chết, gây thiệt hại nhiều hoa màu, gia súc, gia cầm trên địa bàn.

18-25-08_2
Tỉnh lộ 112 tại huyện Bắc Yên bị sạt lở nghiêm trọng

Mưa to cũng làm 1 người dân ở bản Trò A, xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên bị thương. Mưa lũ còn làm ngập úng tại km 404+100, sạt lở 3 điểm tại tỉnh lộ 112. 2 nhà dân tại xã Phiêng Ban, Háng Đồng đã phải di chuyển gấp.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất