| Hotline: 0983.970.780

Sơn La: SXNN năm 2011 đạt 11.000 tỷ đồng

Thứ Tư 16/11/2011 , 10:08 (GMT+7)

Sáng 14/11, UBND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tổng kết nông nghiệp, nông thôn năm 2011 và định hướng nhiệm vụ phát triển năm 2012.

Trao bằng khen cho các  đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong nghành NN- PTNT Sơn La

Sáng 14/11, UBND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tổng kết nông nghiệp, nông thôn năm 2011 và định hướng nhiệm vụ phát triển năm 2012.

Năm 2011, tổng sản phẩm khu vực SX nông, lâm, thủy sản của Sơn La tăng 9,8% so với năm 2010, giá trị kinh tế ước đạt xấp xỉ 11.000 tỷ đồng. Trong đó, khu vực trồng trọt chiếm 73%, chăn nuôi 26,6%, cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn chuyển dịch mạnh theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi, giảm tỷ trọng trồng trọt. Về lĩnh vực lâm nghiệp, toàn tỉnh đã trồng được gần 3.900 ha/4.456 ha rừng, đạt 87% kế hoạch đề ra, công tác quản lý bảo vệ rừng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo một cách có hiệu quả.

Trong công cuộc xây dựng NTM, tỉnh đã hoàn thành dự án quy hoạch thủy lợi giai đoạn 2011 - 2020 phục vụ SXNN, hoàn thành khảo sát, đánh giá thực trạng nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh với tổng số vốn đầu tư cho chương trình đạt xấp xỉ 42 tỷ đồng…

Năm 2012 Sơn La sẽ đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả giá trị SX trên một đơn vị canh tác nhằm tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn gắn kết chặt chẽ với chương trình xây dựng NTM. Phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng trong nông nghiệp trên 5%, tỷ lệ che phủ rừng đạt 52,4%...

Xem thêm
Trại cầy vòi mốc lớn nhất miền Bắc thu hàng chục tỷ mỗi năm

Gần 20 năm gắn bó với cầy vòi mốc, anh Phạm Văn Hùng ở huyện Lục Nam, Bắc Giang đang thu được hàng chục tỷ đồng mỗi năm nhờ tâm huyết với loài vật này.

Hơn 200 đơn vị tham gia Triển lãm công nghệ, dịch vụ cho thú cưng

TP.HCM Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Việt Nam - Petfair Vietnam và Livestock Vietnam 2024 được tổ chức tại SECC, quận 7, TP.HCM.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất