| Hotline: 0983.970.780

'Sống chung với mẹ chồng' có gì hay?

Thứ Tư 29/03/2017 , 08:48 (GMT+7)

Tác phẩm mới của Trung tâm Sản xuất phim truyền hình VFC với nội dung về cuộc sống gia đình hiện đang nhận được nhiều sự chú ý của khán giả.

Phim “Sống chung với mẹ chồng” sẽ lên sóng từ ngày 6/4

Những năm gần đây, truyền hình Việt Nam liên tiếp có nhiều bộ phim nói về cuộc sống hôn nhân, gia đình nhận được sự yêu mến của khán giả như “Lời ru mùa đông”, “Bánh đúc có xương”, “Hôn nhân trong ngõ hẹp”, “Hợp đồng hôn nhân”… Gia đình là nơi những người thân yêu cùng chung sống nhưng cũng là nơi mà các bất đồng dễ dàng nảy sinh nhất. Mẹ chồng nàng dâu có lẽ là câu chuyện chưa bao giờ hết nóng trong đời sống xã hội Việt Nam.

Sắp tới, bộ phim “Sống chung với mẹ chồng” sẽ tập trung đi sâu về mối quan hệ này, phim ra mắt khán giả vào lúc 20h45 thứ 5, thứ 6 hàng tuần trên VTV1 bắt đầu từ ngày 6/4. Phim gồm 32 tập, do NSƯT Vũ Trường Khoa làm đạo diễn (vị đạo diễn nổi tiếng của “Khúc hát mặt trời”, “Hôn nhân trong ngõ hẹp”), anh sẽ tiếp tục mang đến khán giả những câu chuyện có thể bắt gặp ở bất cứ đâu trong cuộc sống hàng ngày nhưng được thể hiện một cách mới mẻ hơn.

Phim nhận được sự chú ý đặc biệt của khán giả khi mới chỉ tung trailer trích đoạn phim một tuần nhưng đã có đến 7 triệu lượt xem, hơn 93 nghìn lượt thích, 87 nghìn lượt chia sẻ và gần 26 nghìn bình luận của khán giả trên trang mạng xã hội chính thức của phim. Đây có thể coi là những con số tương tác kỷ lục của một tác phẩm truyền hình ở Việt Nam. Hàng loạt khán giả nữ đã chia sẻ về hoàn cảnh của bản thân cũng giống như nữ chính trong phim và nhận được nhiều đồng cảm.

Dù chưa ra mắt nhưng qua trích đoạn phim đã cho thấy được phần nào những phút giây căng thẳng, đụng độ giữa bà mẹ chồng ích kỷ do NSND Lan Hương (Hương Bông) thủ vai và cô con dâu thẳng thắn được nữ diễn viên trẻ Bảo Thanh đảm nhận. Phim còn là câu chuyện về tình yêu vợ chồng, về sự đối nhân xử thế giữa mọi người trong một gia đình, cả những giọt nước mắt, những tổn thương không lường trước được từ những chuyện tưởng như quá nhỏ nhặt. Phim xen lẫn vài tình tiết hài hước và không ít những mâu thuẫn cao trào.

Cũng giống như bộ phim trước khi phân nhánh nhân vật thành nhiều cặp đôi, tác phẩm lần này của đạo diễn Vũ Trường Khoa còn có cặp đôi trẻ do diễn viên Danh Tùng và Thu Quỳnh hóa thân với những bất đồng liên tiếp cũng liên quan đến mẹ chồng nàng dâu.

Điều được khán giả chú ý nhất phim là vai diễn do NSND Lan Hương (Hương Bông) hóa thân. Chị vốn dĩ quen thuộc với khán giả Việt qua những vai người phụ nữ hiền lành, phúc hậu thì nay với vai diễn mới, chị trở thành một bà mẹ chồng ích kỷ, khó tính, thích soi mói, yêu thương con trai thái quá dẫn đến những vết nứt cho chính tổ ấm của mình. Chia sẻ cảm nhận về nhân vật này với khán giả, chị cho biết khán giả có thể ghét mình sau vai diễn này, nhưng chị muốn nói lên những điều mình nhìn thấy trong xã hội và cuộc sống, nên “cứ để mọi người ghét đi”.

Bên cạnh đó, phim còn có sự tham gia của những cái tên kỳ cựu như NSND Lan Hương (Em bé Hà Nội), NSƯT Công Lý và các diễn viên trẻ Anh Dũng, Trần Đức…

Không phải tự nhiên khi “Sống chung với mẹ chồng” gây xôn xao mạng xã hội. Khác với những bộ phim chỉ toàn những chuyện tình yêu rối rắm, xe hơi, nhà lầu, cuộc sống xa hoa mà khán giả có thể bắt gặp trên nhiều kênh sóng thì “Sống chung với mẹ chồng” là những câu chuyện chân thật, gần gũi với mỗi gia đình mà bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy bản thân mình ít nhiều trong đó. Phim là bước đi tiếp theo của phim Việt trong chùm phim gia đình được săn đón nhiều năm qua.

Những năm gần đây, các bộ phim gia đình làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ của khán giả cả nước không phải là phim Việt mà là những tác phẩm từ đất nước xứ kim chi Hàn Quốc, những cái tên có thể kể đến như: “Những nàng công chúa nổi tiếng”, “Gia đình đá quý”, “Tối nay ăn gì”, “Gia đình là số một”… thì nay phim Việt đang dần lấy lại được thế cờ trong cục diện chung của phim truyền hình phát sóng.

 

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả 'Dáng đứng Việt Nam'

Chuyện tình khó quên của nhà thơ Lê Anh Xuân, tác giả bài thơ nổi tiếng ‘Dáng đứng Việt Nam’ được hé lộ trên Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 20/4.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm