| Hotline: 0983.970.780

Sông Tranh 2 "hứng" động đất lớn 4,7 độ Richter

Thứ Năm 15/11/2012 , 16:37 (GMT+7)

Đây là trận động đất lớn nhất tại khu vực Sông Tranh 2 mà Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần ghi nhận được.

Đập Thủy điện Sông Tranh 2
Chiều ngày 15/10, một trận động đất mạnh vừa xảy ra tại khu vực Thủy điện Sông Tranh 2. Trung tâm Báo tin Động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu) đã xác nhận thông tin trên.

Bản tin Trung tâm này đưa ra vào khoảng 15 giờ 50 phút cho thấy, trận động đất này xảy ra vào hồi 14 giờ 24 phút 00 giây, có độ lớn 4.7 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (15,35 độ vĩ Bắc, 108,10 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 6 km. Động đất xảy ra trong khu vực địa phận huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Theo đánh giá động đất gây nên rung động trên cấp VI (theo thang MSK-64) ở khu vực đập thủy điện Sông Tranh.

Như vậy, đây là trận động đất lớn nhất tại khu vực Sông Tranh 2 mà Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần ghi nhận được.

Trận động đất tại Bắc Trà My gần đây nhất được Trung tâm này đưa ra cảnh báo xảy ra vào hồi 20 giờ 41 phút 28 giây ngày 22/10 với độ lớn 4,6 độ Richter.

Hiện, các nhà khoa học cũng có nhiều tranh cãi về độ an toàn của đập thủy điện Sông Tranh 2 trước những nguy cơ của động đất. Nhiều dự báo cho thấy có thể động đất kích thích ở khu vực Sông Tranh 2 đạt tới cấp độ 6,0.

Ngày 9/11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước đang phối hợp với các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Vật lý địa cầu và EVN tổ chức đoàn công tác để liên tục kiểm tra, theo dõi, đánh giá đập thủy điện Sông Tranh 2 trong suốt mùa lũ năm nay.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Quy tụ 66.000 chậu sen để tổ chức lễ hội sen Đồng Tháp 2024

Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 thu hút 66.000 chậu sen, với 57 giống sen được sắp xếp, bố trí đẹp mắt sẽ tạo nên không gian trải nghiệm thú vị.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất