| Hotline: 0983.970.780

Sóng trong đội bóng "bầu" Kiên

Thứ Tư 08/02/2012 , 10:06 (GMT+7)

Sau 4 trận đấu, đội bóng của “bầu” Kiên chỉ giành vỏn vẹn được 3 điểm nhờ trận thắng duy nhất trước K.Khánh Hòa...

Công Vinh (phải) bị chế giễu vì 4 trận "tịt ngòi"
Nổi tiếng với vai trò người tiên phong “lật đổ” VFF, khởi xướng thành lập Cty Cổ phần Bóng đá VN (VPF), nhưng trong làm bóng đá, “bầu” Kiên chưa bao giờ được coi là người thành công.

Super League trải qua 4 vòng đấu tiếp tục chứng minh điều này, khi CLB Bóng đá Hà Nội của ông Kiên tiếp tục đì đẹt ở nhóm cuối bảng. Sau 4 trận đấu, đội bóng của “bầu” Kiên chỉ giành vỏn vẹn được 3 điểm nhờ trận thắng duy nhất trước K.Khánh Hòa, đội bóng của một ông “bầu” khác trong nhóm “khởi nghĩa” là Lê Tiến Anh.

Đây cũng là trận đấu gây điều tiếng, với việc HLV K.Khánh Hòa Hoàng Anh Tuấn “tố” trọng tài chính Bùi Quang Thông không đủ tư cách cầm còi ở Super League do từng bị mắc án phạt cấm thi đấu bóng đá vĩnh viễn của VFF. Trọng tài Thông sau đó đã bị Ban trọng tài VFF cho dừng làm nhiệm vụ.

Kể cũng lạ, lực lượng CLB Bóng đá Hà Nội ở thời điểm hiện tại không hề yếu, nếu không muốn nói là mạnh. Thế nhưng thành tích của đội vẫn kém. Ngoài quân số cũ của HN.ACB trước kia như: Thành Lương, Đinh Thanh Trung, Xuân Thành đều là cầu thủ có tiếng… HLV Nguyễn Thành Vinh còn được chi viện thêm quân từ Hòa Phát Hà Nội, chưa kể tiền đạo Lê Công Vinh mới được đưa về. Cộng thêm tiền đạo Timothy, CLB Bóng đá Hà Nội là một trong những đội bóng có hàng công mạnh nhất ở Super League.

Quân thế mà đá đâu thua đấy, giới “quần đùi áo số” cho rằng một phần vì nội tình đội bóng của “bầu” Kiên không êm ả. Công Vinh không được lòng các đồng đội mới sau khi chuyển về từ Hà Nội T&T, qua 4 trận vẫn “tịt ngòi”. Bạn trai của ca sỹ Thủy Tiên thường xuyên trở thành đích ngắm cho các màn chế giễu của CĐV trên khán đài. Timothy, dù chuyên môn tốt nhưng xưa nay nổi tiếng quậy phá, hay sinh chuyện. Thời còn dẫn dắt Hòa Phát Hà Nội, HLV Nguyễn Thành Vinh đã phải nhiều phen mệt mỏi để giải quyết các rắc rối do tiền đạo này gây ra.

Mới đây nhất, trong thất bại trước B.Bình Dương ở sân Gò Đậu, hậu trường đội bóng của ông Kiên lại sinh chuyện mới, khi Đinh Thanh Trung nhất quyết không chịu vào sân thi đấu. Lý do theo nguồn tin từ đội bóng, hợp đồng của Thanh Trung với CLB đã hết hạn, nhưng đôi bên vẫn chưa thống nhất được điều khoản gia hạn. Số tiền “lót tay” CLB Bóng đá Hà Nội chấp nhận trả cho Thanh Trung bị cho là quá thấp so với mong muốn của anh.

“Bầu” Kiên đã nổi giận đùng đùng ngay ở trận đấu trên. HLV Nguyễn Thành Vinh đã được yêu cầu phải phạt nặng Đinh Thanh Trung. Tiền đạo này mới đây đã bị phạt phải xuống tập cùng đội trẻ (nhưng Thanh Trung không chấp nhận). Chưa biết kết cục câu chuyện trên đi đến đâu, nhưng trong bối cảnh đang thi đấu thiếu thành công, nội tình CLB Bóng đá Hà Nội vì chuyện này sẽ càng thêm rối ren.

Gần chục năm làm bóng đá, thành tích cao nhất “bầu” Kiên có được với đội bóng của mình là vị trí thứ 5 ở mùa giải 2004. HN.ACB khi đó được dẫn dắt bởi HLV Lê Thụy Hải, người hiện nay là HLV V.Hải Phòng. Ngoài thành tích không mấy ấn tượng trên, ở Super League hiện nay hay V.League trước kia, người ta biết đến ông Kiên nhiều hơn ở hình ảnh một ông bầu lập dị, hay can thiệp vào vấn đề chuyên môn của HLV và lâu lâu lại thay tên, đổi CLB một lần.

HN.ACB cũng nổi tiếng là CLB chi tiêu tiết kiệm nhất ở V.League, khi “bầu” Kiên hầu như không thực hiện một hợp đồng đình đám nào.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm