| Hotline: 0983.970.780

Sóng wifi có thể ảnh hưởng đến não bộ của trẻ em

Thứ Hai 16/08/2010 , 13:24 (GMT+7)

Một số phụ huynh ở Ontario, Canada, cho biết họ nghi ngờ các thiết bị phát sóng Internet không dây (wifi) tại trường học làm con họ ốm.

Một số phụ huynh ở Ontario, Canada, cho biết họ nghi ngờ các thiết bị phát sóng Internet không dây (wifi) tại trường học làm con họ ốm.

Tờ “Toronto Sun” ngày 12/8 cho biết một nhóm các phụ huynh hạt Simcoe đã phản ánh với ban giám hiệu nhà trường về vấn đề họ cho là đang xảy ra ở trường tiểu học Mountain View ở Collingwood.

Rodney Palmer, một phụ huynh, cho biết bọn trẻ nhà anh, một đứa 5 tuổi và 9 tuổi, và những đứa trẻ nhà khác khác bắt đầu có biểu hiện bất ổn từ năm 2009.

Anh Palmer nói: “Sáu tháng trước, các phụ huynh bắt đầu để ý thấy bọn trẻ nhà mình đau đầu triền miên, chóng mặt, mất ngủ, mẩn ngứa và các triệu chứng về bệnh tim và thần kinh khác mỗi khi chúng đi học về. Thế nhưng không hiều vì sao trong những ngày nghỉ cuối tuần ở nhà thì những triệu chứng này biến mất.”

Các phụ huynh bắt đầu chuyển nghi vấn sang thủ phạm là sóng điện từ do các thiết bị wifi ở các phòng học của nhà trường. Palmer cho biết ông đã đo được tín hiệu vi sóng trong nhà trẻ cao gấp bốn lần so với các tín hiệu ở các trạm phát sóng điện thoại di động.

Hiệu trưởng nhà trường John Dance cho biết: “Các phụ huynh bày tỏ lo ngại về những biểu hiện bất ổn nhưng cho đến nay chúng tôi chưa nhận được văn bản nào của bác sĩ cho biết bọn trẻ bị ốm vì công nghệ không dây.” Ông cho rằng thiết bị Internet của hạt này đáp ứng tiểu chuẩn an toàn quốc gia.

Tuy nhiên, Susan Clarke, cựu bác sĩ tư vấn thuộc trường y tế công Harvard cho biết wifi phát ra bức xạ vi sóng tương tự như lò vi sóng và có thể gây ra những triệu chứng về thần kinh và tim mạch.

Bà cho biết: “Não bộ của trẻ có thể hấp thu tối đa bức xạ. Vì thế trẻ em cũng hấp thu bức xạ vi sóng tích lũy nhiều hơn người lớn vì hộp sọ của chúng mỏng hơn.”

Người phát ngôn trường tiểu học cho biết Ban giám hiệu nhà trường đang điều tra vấn đề này và sẽ thông báo kết quả trong mùa thu này.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất