| Hotline: 0983.970.780

Sốt học nghề sửa Laptop

Thứ Ba 23/08/2011 , 09:27 (GMT+7)

Hầu hết khách hàng có nhu cầu sửa chữa Laptop đều muốn gửi gắm tài sản của mình cho các kĩ thuật viên lành nghề.

Xưởng Laptop, nơi học viên thực hành của Trung tâm Ispace

Hầu hết khách hàng có nhu cầu sửa chữa Laptop đều muốn gửi gắm tài sản của mình cho các kĩ thuật viên lành nghề.

Tốt nghiệp cao đẳng CNTT nhưng Trần Phương, sống tại quận Bình Tân, TPHCM vẫn không tìm được việc làm vì DN nào cũng đòi cậu phải có kinh nghiệm, trong khi Phương chỉ có lý thuyết. Chính vì vậy, Phương phải đi tìm trung tâm dạy nghề để học thêm. Nhưng tìm được nơi có cơ hội để luyện tập, trau dồi kinh nghiệm thực tế không dễ.

Cơn sốt nhân lực phục vụ cho ngành điện tử công nghệ là lý do tạo sức hút lớn đối với các bạn trẻ. Theo đó, tùy thuộc vào lực học của mình, các bạn có nhiều lựa chọn để bước tiếp ước mơ trở thành một chuyên gia công nghệ thông tin. Trong đó, học nghề là con đường ngắn nhất để tiếp cận công việc. Chính vì vậy, ngược lại không khí chiêu sinh ảm đạm tại các trường nghề thì nghề sửa chữa Laptop lại chưa bao giờ giảm nhiệt.

Ông Trần Vĩnh Phát – giám đốc dịch vụ Bệnh viện máy tính quốc tế iCARE cho biết: Công nghệ sản xuất Laptop cùng với một số sản phẩm cầm tay công nghệ cao khác như smartphone, tablet đang phát triển như vũ bão. Tại Việt Nam, nền kinh tế phát triển theo chiều hướng đi lên cùng với thị hiếu tiêu dùng ngày càng cao làm cho lượng tiêu thụ các sản phẩm này tăng lên chóng mặt. Theo đó, thị trường lao động chuyên bảo hành và sửa chữa Laptop lập tức phải được đáp ứng.

Học phí khóa học sửa chữa Laptop tại các trường trung cấp dạy nghề các quận khoảng 3-4 triệu/khóa. Thậm chí nhiều trường như Trường Trung cấp nghề Quang Trung (TPHCM) còn giảm 10% học phí cho HSSV nhưng luyện tập nhiều, giỏi, ra trường sẽ có mức lương khá cao. Mặt bằng nhân lực sửa chữa Laptop lành nghề được thuê với mức lương tháng từ 5.000.000 – 8.000.000 triệu đồng. Tiêu chí lành nghề được đánh giá dựa trên chuyên môn và kinh nghiệm. Tiêu chí tuyển dụng tại các DN cũng không đặt nặng bằng cấp mà chú trọng nhất đến khả năng thực tế.

Cty Máy tính Hoàng Phương còn trả lại học phí nếu học viên ra trường đủ năng lực ở lại làm việc cho Cty. Đây cũng là thông tin khả quan đối với thanh niên có lực học giới hạn. Bởi với họ lựa chọn học nghề là một con đường khả dĩ để nhanh chóng có một công việc ổn định. Tuy nhiên cần chú trọng khả năng tích lũy kinh nghiệm và nâng cao tay nghề ngay tại nơi học.

Tại nước ta, nhiều phương pháp giáo dục cải tiến đã và đang được ứng dụng nhằm rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn, nhất là trong lĩnh vực sửa chữa Laptop. DN có một vai trò khá quan trọng đối với giáo dục. Do đó rất nhiều chuyên gia đã đề nghị DN tham gia liên kết với nhà trường để tạo một qui chuẩn đầu ra có chất lượng.

Tiên phong đi theo phương thức đào tạo này có thể kể đến Trung tâm đào tạo Bác sĩ máy tính thực hành (181 Phan Đăng Lưu, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM). Hiện Trung tâm liên kết với hơn 100 DN. 100% Bác sĩ máy tính có nhu cầu tìm việc đều được Trung tâm hỗ trợ việc làm ổn định tại các DN.

Từ thành công của thương hiệu nghề Bác sĩ máy tính, Trung tâm tiếp tục phát triển xưởng thực tập Laptop nâng cao nhằm phục vụ cho bác sĩ máy tính đang học chuyên ngành Laptop. Dựa trên nền tảng lớn mạnh về công nghệ thông tin, Trung tâm đang phát triển ngành nghề ngày một đa dạng hơn trong đó ứng dụng công nghệ là mấu chốt.

Xem thêm
Thả 4,7 triệu con tôm giống ra biển Gành Hào

Bạc Liêu Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội Nghinh Ông huyện Đông Hải lần thứ XXI năm 2024.

Bộ đội Biên phòng vận động chủ tàu đánh số tạm thời với tàu cá '3 không'

Bà Rịa - Vũng Tàu Trong ngày 9 và 10/4, Đồn Biên phòng Bình Châu đã tổ chức tuyên truyền về phòng, chống khai thác IUU cho các ngư dân trên địa bàn.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm