| Hotline: 0983.970.780

Sử dụng đất trái phép, còn đánh Chủ tịch xã

Thứ Năm 20/03/2014 , 09:24 (GMT+7)

Khi 3 cán bộ xã chuẩn bị đo đạc, xác định diện tích đất vi phạm, thì bị ông Hưởng và người thân dùng hung khí tấn công, đuổi đánh.

Ông Đoàn Ngọc Vinh, Chủ tịch UBND xã An Mỹ, huyện Tuy An (Phú Yên), chiều ngày 19/3 xác nhận, đã xảy ra vụ người dân chống người thi hành công vụ tại địa phương.

Sáng cùng ngày, UBND xã An Mỹ yêu cầu hộ ông Trần Hưởng (SN 1948, trú ở thôn Giai Sơn, xã An Mỹ) không được tự ý mở rộng diện tích hồ nuôi tôm trong đất rừng phòng hộ ven biển. Tuy nhiên, khi 3 cán bộ xã chuẩn bị đo đạc, xác định diện tích đất vi phạm, thì bị ông Hưởng và người thân dùng hung khí tấn công, đuổi đánh.

Xã An Mỹ đã điều động lực lượng đến hiện trường xử lý, nhưng gia đình ông Hưởng không chấp hành, mà tiếp tục cản trở, đánh ông Vinh Chủ tịch UBND xã.

Theo chính quyền địa phương, gia đình ông Hưởng sử dụng đất sai mục đích để làm hồ nuôi tôm trái phép trên 2.160m2 đất từ năm 2010. Cuối năm 2012, hồ nuôi tôm của ông này cùng với 5 hồ của người dân khác bị UBND xã An Mỹ cưỡng chế, buộc tháo dỡ, trả lại hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, các hồ này khôi phục trở lại, tiếp tục thả nuôi tôm trên tổng diện tích hơn 12.000m2 cho đến nay.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.