| Hotline: 0983.970.780

Sự giận dữ của Trump bị cấp dưới ví như 'nồi áp suất'

Thứ Ba 10/10/2017 , 20:52 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ Trump được cho là đang giận dữ với nhiều vấn đề và quan chức, như nồi áp suất có nguy cơ nổ nếu không được kiềm chế. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CNBC.

Washington Post hôm 9/10 mô tả bức tranh đáng báo động về Tổng thống Trump dựa trên các cuộc phỏng vấn với 18 quan chức Nhà Trắng và những cấp phó bên ngoài. 

Theo báo này, ông Trump giận dữ với các vấn đề gây tranh cãi như kiểm soát sinh sản và quốc ca. Ông cũng sớm hủy thỏa thuận với các nhà lập pháp đảng Dân chủ, về việc bảo vệ "Những kẻ mộng mơ", những người nhập cư được đưa tới Mỹ từ khi còn bé. 

Hai sự kiện cụ thể trở thành đòn giáng mạnh với ông Trump và chính quyền của ông là sự thất bại của Thượng nghị sĩ Luther Strange trong cuộc bầu cử đặc biệt hồi tháng trước và lời cảnh báo của Thượng nghị sĩ Bob Corker rằng hành động của Tổng thống có thể dẫn Mỹ đến "Thế chiến III". Ông Trump là người ủng hộ mạnh mẽ thượng nghị sĩ Strange. 

"Tia lửa giận dữ" của Tổng thống Trump với Ngoại trưởng Rex Tillerson, người từng gọi ông là "kẻ khờ khạo", và Thượng nghị sĩ Bob Corker khiến các trợ lý của ông đang tìm cách kiềm chế cơn giận. 

Một trợ lý của ông Trump so sánh Tổng thống với một ấm trà đang sôi réo, cho rằng nếu không xả hơi nước, ông có thể biến thành nồi áp suất và phát nổ. "Tôi nghĩ chúng ta đang trong địa hạt nồi áp suất", người trợ lý giấu tên nói. 

Một người trung thành với Tổng thống Trump cảnh báo sự rạn nứt của ông với Corker và với những căn cứ ủng hộ mạnh mẽ của phe Cộng hoà có thể tác động xấu đến các mục tiêu lập pháp của ông như cải tổ thuế. "Chức tổng thống của ông có thể sụp đổ", nguồn tin giấu tên nói. 

Theo khảo sát của Reuters/Ipsos, sự ủng hộ dành cho Tổng thống Trump đang sụt giảm tại các thị trấn nhỏ và cộng đồng nông thôn, căn cứ ủng hộ ông, nơi 15% dân số Mỹ sinh sống. Khảo sát với hơn 15.000 người trưởng thành tại các khu vực cho thấy họ nhiều khả năng bất đồng hơn là đồng ý với ông Trump.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm