| Hotline: 0983.970.780

Sự lặng lẽ quý giá

Thứ Sáu 14/06/2013 , 16:17 (GMT+7)

Sự vững vàng và gắn kết chặt đến bất ngờ về mặt thời gian đã cổ vũ cho những giá trị, mà không phải ai cũng biết từ cặp đôi Thủy Tiên - Công Vinh.

Bản thân Thủy Tiên hay Công Vinh, mỗi cái tên đã tạo nên không gian quá ồn ào xung quanh, họ gặp gỡ và thành đôi như sắp đặt hoàn hảo cho một “quả bom” truyền thông. Nhưng sự vững vàng và gắn kết chặt đến bất ngờ về mặt thời gian đã cổ vũ cho những giá trị, mà không phải ai cũng biết từ cặp đôi giải trí số một này.

Mọi thứ của Thủy Tiên - Công Vinh giờ đều xoay quanh con gái, với biệt danh là “Bánh gạo” mà họ giấu giếm, chưa từng xuất hiện trên mặt báo nào. Nhiều người nghĩ họ đã “chậm” dần lại, rời xa showbiz và mọi thứ rõ ràng như một bước ngoặt.

Công Vinh tâm sự, từ khi có sự hiện diện của con gái trong mái ấm nhỏ, cả anh và Thủy Tiên đều chọn cho mình lối sống lặng lẽ. Lặng lẽ không phải vì cả hai đã quá chán ngán với cuộc sống xô bồ của giới giải trí mà bởi anh và bà xã không muốn bị mang tiếng lấy con gái ra làm “mồi câu” thu hút sự quan tâm của công chúng.


Công Vinh và Thủy Tiên đi làm từ thiện ở miền Tây Nam Bộ

Đó là điều đáng quý, nhưng đó cũng là lý do cả Công Vinh và Thủy Tiên không muốn chia sẻ bất cứ điều gì trên báo chí thời gian qua. Mặc dù, trên thực tế Thủy Tiên đã trở lại ca hát từ khi bé “Bánh gạo” mới được hơn 2 tháng tuổi. Còn Công Vinh cũng trở lại với sân cỏ trong màu áo của CLB Sông Lam Nghệ An sau ngày đầy tháng con gái.

Chia sẻ về con gái đáng yêu của mình, Công Vinh có phần dè dặt và kiệm lời. Anh cho biết, “Bánh gạo” đã biết trò chuyện mỗi khi người lớn bắt chuyện. Bé cũng đã bắt đầu có thói quen thích mẹ Thủy Tiên bế trên tay đung đưa và hát ru mỗi khi buồn ngủ.

Khi mọi thứ đã trở nên êm đềm, nghĩ lại chuyện tình một thời của cặp đôi ồn ào và nhiều scandal số một giới showbiz này, nhiều người không khỏi giật mình. Họ đã trải qua duyên số, trải qua nghiệt ngã, và may mắn vẫn vững vàng và tình cảm bên nhau.

Ngày trước, khi hỏi Công Vinh về chuyện tình ái, tiền đạo này thường phủ nhận thẳng tay mối tình đầu với cô bé răng khểnh Thùy Dung hay chuyện tình ảo với cô ca sĩ Pha Lê. Tuy vậy, nếu nhắc đến Thủy Tiên thì Công Vinh đều trả lời với sự hãnh diện và tự hào.

Bởi đây không phải những chuyện tình qua đường, vắt chanh bỏ vỏ mà thực sự là một vụ “đầu tư” kĩ càng, được chăm sóc kĩ lưỡng từ hai phía. Đó là duyên số và cả chàng và nàng đều cảm thấy được những "lợi ích" từ việc yêu nhau. Bộ đôi này khi đó rất hoàn hảo trong việc tung hứng, đánh bóng, thậm chí biết tạo scandal để giúp nhau “tỏa sáng”.

Cho đến thời điểm này, Công Vinh gặp cô ca sĩ “lắm chiêu” Thủy Tiên như thế nào? Những người quen của Công Vinh nói rằng, cặp trai tài gái sắc này bén duyên từ một buổi chụp hình cho một tạp chí tuổi teen. Cũng bắt đầu từ đó, người ta thấy Thủy Tiên và Công Vinh quấn nhau như đôi sam.


Về chuyện này, những đồng đội của Công Vinh hiểu rõ hơn ai hết, bởi đã rất nhiều lần, họ đã bắt gặp người đồng nghiệp của mình vượt rào đi chơi với cô người yêu ca sĩ. Sau thời gian "cưa cẩm", cuối cùng tại lễ trao giải Qủa bóng vàng 2008, Công Vinh đã dắt theo Thủy Tiên như một sự công khai về chuyện tình cảm dù khi đó cả 2 vẫn còn úp mở, họ còn quá trẻ.

Trẻ trung thường đi cùng bồng bột, như Thủy Tiên đã từng tâm sự về những hình xăm của cô và sự hối hận. Tuy nhiên, người ta cứ tưởng Thủy Tiên sẽ là người phù phiếm, ngông cuồng, luôn phát ngôn gây sốc như những gì thiên hạ mô tả về cô nhưng gặp Thủy Tiên thì thấy, nếu tách hết những thứ đó ra sẽ là một sự thẳng thắn pha ngọt ngào.

Trong không gian tối sáng của showbiz, Thủy Tiên ít nhất vẫn kiên định là cô, phục sức toàn hàng hiệu đắt tiền, phong thái đài các nhưng khi cất giọng lên thì đặc sệt chất miền Tây Nam, còn dùng nhiều thổ ngữ, rất đáng yêu.

Thủy Tiên tiếp xúc với mọi người, và tương đối e dè chứ không thị phi và trơn tuột như tưởng tượng, lo ngại bởi cô sợ những lời mình thốt ra bị hiểu lầm, bị báo mạng bóp méo thành những cái tít giật gân gây ảnh hưởng xấu không chỉ đến mình mà còn với người thân.

Nhưng khi đã chạm được vào cảm xúc của Thủy Tiên, cô như rút ruột rút gan ra mà tâm sự. Nhưng cô tuyệt đối không muốn đề cập đến cha của con gái mình chỉ vì ngay sau buổi họp fan nhân dịp ra single mới vừa qua, cô lại bị báo mạng mang ra làm “mồi nhậu”, điều mà Thuỷ Tiên đã rất giữ gìn gần đây.

Nếu như Thủy Tiên chủ động nắm bắt hạnh phúc cá nhân bao nhiêu thì cô bất an với truyền thông bấy nhiêu, sự bất an này khiến có lúc cô bị khủng hoảng. Mối quan hệ của Tiên trong gia đình cũng tốt đẹp hơn.

 “Sau khi sinh con, tôi thấy mình hiểu mẹ nhiều hơn, hiểu và thông cảm cho những vất vả khi mẹ phải một mình nuôi tôi khôn lớn. Người ta nói: “Có sinh con mới hiểu lòng cha mẹ”, tôi thấy điều đó hoàn toàn đúng. Bây giờ hai mẹ con tôi hiểu nhau hơn, không còn những mâu thuẫn, cãi vã như hồi xưa nữa, có chuyện gì không đồng ý thì hai người vẫn ngồi xuống nhỏ nhẹ tâm sự, giải quyết cùng nhau được", cô ca sĩ gợi cảm tâm sự.

Mọi thứ của Tiên - Vinh quanh bé “Bánh gạo” cũng như những cặp đôi vợ chồng trẻ khác, trừ việc họ muốn giữ gìn cho một một không gian tuyệt đối yên bình. Ngày 2/1/2013, Thủy Tiên sinh cô công chúa đầu lòng đúng dịp kỷ niệm 3 năm yêu nhau với chàng tiền đạo điển trai Công Vinh.

Rất đông giới truyền thông đã tới bệnh viện với hi vọng chụp được hình ảnh mẹ con Thủy Tiên nhưng tất cả đều thất bại, kể cả bạn bè thân thiết của họ. Cô ca sĩ người Kiên Giang cùng người chồng cầu thủ có kế hoạch chi tiết để giữ bí mật hoàn toàn hình ảnh của con, tất cả thông tin đều được giữ kín.

Cặp "Becks-Vic của Việt Nam" cũng chụp rất nhiều hình ảnh của con bằng iPhone. Khi những người bạn thân muốn xem hình con gái, họ sẵn sàng mở cho xem nhưng luôn để mắt theo dõi rất kỹ, không cho ai cơ hội chụp lại hay phát tán tấm ảnh nào.

Chọn người giúp việc cũng là một công đoạn Công Vinh và Thủy Tiên phải suy tính nhằm bảo vệ hình ảnh của con. Do Công Vinh thi đấu xa nhà, Thủy Tiên lại bận rộn với những dự án âm nhạc nên bộ đôi này đã phải thuê tới hai người giúp việc để phụ giúp trong nhà.

Hai người này được đích thân mẹ Thủy Tiên chọn lựa, họ là những người quen ở quê, rất kín tiếng và khéo chăm trẻ con. Có lẽ, giữa những thứ quá bộn bề và ồn ào mà họ may mắn lẫn bất hạnh khi phải đối mặt trong nghề, Công Vinh và Thuỷ Tiên đủ giữ cho riêng bản thân cá nhân những khoảng lặng, và một khoảng lặng thiêng liêng khác dành cho gia đình, đặc biệt là cho cô con gái chào đời.

Họ giờ có suy nghĩ khác và tâm thế khác, sự phấn đấu cũng vì thế mà cao cả hơn, có lẽ cũng vì vậy, nên để cho cặp đôi vàng của làng giải trí này thời gian cho những chuyển động mới.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm