| Hotline: 0983.970.780

Sự lựa chọn đúng đắn

Thứ Hai 30/11/2015 , 06:50 (GMT+7)

Ông Đỗ Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên (Bắc Giang) cho biết, với đặc thù là xã thuần nông, đa số hộ ở xã đều chăn nuôi quy mô nhỏ.

10-27-58_img_4593
Người dân đã thấy rõ được lợi ích mà hầm biogas mang lại

Sau khi được Phòng NN-PTNT huyện triển khai dự án LCASP, Ban khuyến nông xã phối kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể và đài truyền thanh xã tiến hành đưa dự án đến gần với người dân thông qua các buổi hội nghị, họp giao ban với các trưởng, phó thôn.

Dự án được xã phân về các thôn, các hộ dân đăng kí xây, lắp với số lượng không hạn chế. Sau đó, tùy thuộc vào nhu cầu và chỉ tiêu cụ thể để tiến hành xây lắp.

Đơn vị thi công công trình hầm khí sinh học trên địa bàn huyện được triển khai trực tiếp về tại xã thông qua các doanh nghiệp cung cấp và tư vấn lắp đặt, tiến hành liên hệ và làm việc với lãnh đạo địa phương.

Với tính chất của dự án, các hộ nông dân được hỗ trợ trực tiếp từ phía LCASP. Đến nay, người dân đã có những thay đổi đáng kể trong việc chuyển từ hình thức chăn nuôi manh mún, cá thể sang hình thức nuôi gia trại hoặc nuôi trồng thủy sản kết hợp chăn nuôi.

Với hàng ngàn công trình khí sinh học được xây dựng trên toàn tỉnh từ đầu năm 2014 đến nay, Bắc Giang đã và đang nỗ lực không ngừng để môi trường chăn nuôi bớt ô nhiễm, cải thiện đáng kể cuộc sống của người dân.

Công tác nghiệm thu của dự án diễn ra đơn giản, hiệu quả và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phía người dân, nhiều gia đình chăn nuôi đã thấy rõ được lợi ích mà công trình mang lại.

Ông Tô Văn Bác, thôn Tĩnh Lộc, xã Nghĩa Trung chia sẻ, với số lượng lợn dao động từ 5 đến 10 con, gia đình được đơn vị thi công tư vấn lắp hầm composite với dung tích 9 m3.

Mặc dù chăn nuôi trong khuôn viên gia đình nhưng từ khi có hầm biogas gia đình đỡ muỗi hẳn đi, không phải lo mùi phân bay vào nhà mỗi khi trời trở gió, việc dọn chuồng và tắm cho đàn lợn cũng đơn giản và sạch sẽ hơn nhiều.

Xây hầm biogas với dung tích 12 m3 gia đình ông Nguyễn Văn Thế ở thôn Tĩnh Lộc cũng đủ lượng gas sinh ra phục vụ sinh hoạt, khí sinh ra vừa nấu thức ăn vừa nấu nước vẫn thừa thoải mái.

Đặc biệt mùa đông chả lo nước nóng mà chi phí mua gas công nghiệp thì không phải bỏ, củi cũng không phải mua. Vừa sạch sẽ cho gia đình vừa tiết kiệm được nhiều khoản, đàn lợn và bò thì đỡ lo bệnh tật.

Ngoài nguồn vốn hỗ trợ 3 triệu đồng từ dự án, gia đình đối ứng thêm từ 10 triệu để xây hầm và vẫn nhận thấy việc làm này hoàn toàn đúng đắn.

Xem thêm
Mang Yang là nơi rất tốt để phát triển đàn bò sữa

Khí hậu mát mẻ quanh năm, không khí trong lành, nguồn nước sạch…, là những điều kiện tự nhiên rất thuận lợi cho phát triển bò sữa ở Mang Yang, Gia Lai.

Huấn luyện kỹ năng phòng, chống bệnh dại

CẦN THƠ Ngày 16/4, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP. Cần Thơ phối hợp với Sở Y tế, Trường Nông nghiệp (Đại học Cần Thơ) tập huấn phòng, chống bệnh dại trên động vật.

Tưới tiết kiệm: Khó khăn trước mắt, lợi ích dài lâu

Đầu tư cho hệ thống tưới tiết kiệm có thể tốn kém trước mắt cho nhà nông, song sẽ mang lại nhiều lợi ích dài lâu.